Tháng 7 vừa rồi, ông Phan Hồng Tế cùng với 10 gia đình liệt sỹ ở các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội tổ chức một chuyến đi vào thăm viếng phần mộ liệt sỹ ở nghĩa trang liệt sỹ xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cung cấp, trong 86 phần mộ tại nghĩa trang có danh sách đầy đủ các chiến sỹ hy sinh tại bốt Bến Ngự ngày 31/3/1972 – cùng ngày hy sinh với 1 số dân quân du kích xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Gio Hải, huyện Gio Linh tầm hơn 500 ngôi mộ, trong đó các liệt sỹ thuộc đơn vị đặc công được sắp xếp nằm riêng 1 khu trong nghĩa trang. Dù trong hồ sơ, trích lục được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị có đầy đủ danh sách 86 liệt sỹ, thế nhưng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Gio Hải vẫn chưa xác định được chính xác danh tính, tên tuổi từng người.

Theo các nhân chứng kể lại, trận chiến ngày 31/3/1972 vô cùng ác liệt, nhiều chiến sỹ đặc công hy sinh ngay tại bốt Bến Ngự - Quảng Trị vào đêm 31/3, rạng sáng ngày 1/4/1973. Thi hài các anh sau này đều được quy tập về nghĩa trang xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trong số 86 ngôi mộ liệt sỹ vô danh, có phần mộ của liệt sỹ Phan Hồng Tê - anh trai ông Tế với những thông tin như thế này: Liệt sỹ Phan Hồng Tê sinh ngày 7/6/1950, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội phó, quê quán tại Hợp tác xã Vân Phú, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ vào tháng 8/1968 ở đơn vị C4, D31, F305, hy sinh ngày 31/3/1972 tại Bến Ngự, Quảng Trị. Nơi an táng ban đầu là ở Bến Ngự, Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị.

Hành trình tìm kiếm phần mộ liệt sỹ chẳng khi nào là đơn giản. Gia đình ông Phan Hồng Tế đã vượt qua mọi khó khăn từ việc thu thập thông tin cho tới các thủ tục hành chính, hồ sơ, liên quan đến liệt sỹ. Hiện tại, nguyện vọng lớn nhất của gia đình là làm thế nào có thể giám định được ADN để trả lại tên cho liệt sỹ.

Qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Hồng Tế cũng mong muốn 86 gia đình người thân hy sinh trong trận chiến tại bốt Bến Ngự, tỉnh Quảng Trị, hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị hãy liên hệ với ông Tế theo số điện thoại 0972 493 164 để cùng đồng hành trên chặng đường xác định danh tính các anh./.