Ở tuổi xế chiều, nhiều người lựa chọn cuộc sống chậm rãi, dành thời gian chăm sóc gia đình, gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ ngơi sau những năm tháng làm việc.

Với không ít người cao tuổi, nhiếp ảnh lại mở ra một cách tận hưởng cuộc sống đầy thú vị. Từ những góc phố quen thuộc đến các chuyến đi xa, mỗi bức ảnh giúp họ lưu giữ kỷ niệm và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống rõ hơn.

Gần 70 tuổi, ông Phạm Việt Hùng ở Hà Đông, Hà Nội vẫn duy trì niềm yêu thích chụp ảnh. Chủ đề trong những bức ảnh của ông khá gần gũi, có thể là cảnh làm vườn, những chuyến đi, cuộc gặp gỡ bạn bè hay một khoảnh khắc đời thường bất chợt bắt gặp.

Với ông Hùng, chụp ảnh không đòi hỏi phải tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần quan sát kỹ hơn một chút, người cầm máy có thể nhận ra nhiều vẻ đẹp bình dị vốn dễ bị bỏ qua trong cuộc sống hằng ngày.

Sau mỗi lần chụp, ông Hùng thường chọn lọc, sắp xếp và lưu giữ những bức ảnh ưng ý. Có khi, ông chia sẻ với bạn bè, người thân để cùng nhìn lại một kỷ niệm hoặc kể một câu chuyện nhỏ.

Cùng chung sở thích, ông Nguyễn Văn Đức và ông Bùi Văn Bắc cũng tìm thấy niềm vui trong việc cầm máy ảnh. Những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ hay cảnh sắc trên đường trở thành chất liệu để các ông ghi lại dấu ấn riêng.

Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ hình ảnh của một địa điểm, mà còn gắn với cảm xúc, câu chuyện và những trải nghiệm của người chụp.

Với người cao tuổi, nhiếp ảnh còn là lý do để bước ra ngoài, vận động, giao lưu và kết nối với cộng đồng.

Khi chụp ảnh, các cụ có cơ hội quan sát cuộc sống, trò chuyện với mọi người, khám phá những điều mới mẻ. Hoạt động này cũng giúp thời gian nghỉ hưu trở nên phong phú hơn, hạn chế cảm giác buồn chán, đơn điệu.

Đặc biệt, những chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi vùng đất, cảnh sắc, con người đều có thể trở thành một câu chuyện được kể qua khung hình.

Từ đó, người cao tuổi vừa được thư giãn, vừa mở rộng hiểu biết, đồng thời lưu lại những dấu mốc ý nghĩa trong hành trình cuộc đời.

Và để bắt đầu với nhiếp ảnh, người cao tuổi cũng không nhất thiết phải có một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, các cụ đã có thể vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp, lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ những góc nhìn thú vị về cuộc sống.

"Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, chúng tôi có thể lưu giữ những bức hình ấn tượng. Bởi điều thú vị của nhiếp ảnh nằm ở việc bắt gặp và lưu lại những khoảnh khắc rất đời thường, khi con người gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau", ông Đức khẳng định.

Tuổi tác có thể làm thay đổi nhịp sống, nhưng không làm mất đi nhu cầu khám phá và sáng tạo. Với những người cao tuổi đam mê nhiếp ảnh, mỗi tấm hình là một cách lưu giữ thời gian, kết nối với cuộc sống và nhắc nhớ rằng ở bất kỳ độ tuổi nào, niềm vui vẫn có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị./.