Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Ban Văn hóa – Xã hội đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên và người lao động thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo dấu ấn trên các mặt công tác. Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban Văn hóa – Xã hội tiếp tục đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phấn đấu xây dựng VOV2 thành một đơn vị báo chí chuyên biệt, chuyên sâu, bám sát các vấn để của đời sống xã hội, phục vụ công chúng qua các sản phẩm báo chí có chất lượng; Phát huy được giá trị cốt lõi của VOV2 trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện; Phát triển, củng cố VOV2 thành một đơn vị mạnh, có “thương hiệu” của VOV.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 4 đồng chí: Vũ Thị Tuyết Mai, Trương Thị Hồng Lan, Hoa Thị Thanh Huyền, Trần Thị Minh Tâm. Đồng chí Vũ Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Ban Văn hóa – Xã hội đạt được thời gian qua, biểu dương VOV2 đã luôn giữ được bản sắc, “chất” nghề, có nhiều tác phẩm chất lượng... Đồng chí Phạm Mạnh Hùng đề nghị Đảng bộ VOV2 tiếp tục phát huy, giữ vững thành tích, đồng thời tập trung một số điểm: chú trọng đào tạo bồi dưỡng con người; nghiên cứu đổi mới trong bối cảnh VOV phát triển đa loại hình, đa nền tảng, đa phương tiện; tiến tới đề xuất một mô hình phù hợp theo cơ chế tự chủ.