Để tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho các định hướng thu hút đầu tư, ngày 13/5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hà Nội cho biết, trọng tâm của quy hoạch lần này là hướng tới việc lấy người dân làm trung tâm.

Trên cơ sở đó, định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội trong giai đoạn tới chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và dự án chất lượng cao. Trong đó, khu vực Hòa Lạc - Sơn Tây - Xuân Mai là trọng điểm thu hút công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khu vực Nội Bài - Đông Anh - Sóc Sơn - Mê Linh ưu tiên logistics hàng không, khu thương mại tự do và trục sông Hồng phát triển văn hóa, tài chính, thương mại, du lịch và đô thị sáng tạo.

Ông Trương Gia Bình Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng, trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sắp xếp lại không gian phát triển, Hà Nội đã cất lên một “tiếng nói tuyệt vời” thông qua bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Ông Bình khẳng định quyết tâm của doanh nghiệp trong việc thực hiện dự án được giao trong quy hoạch khi xây dựng dự án Khu Công viên Công nghệ số Tây Tựu rộng 200ha. Ông thừa nhận, đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng là vinh dự và trách nhiệm của toàn bộ nhân viên FPT và khẳng định sẽ xây dựng “vườn hoa Tây Tựu” không chỉ là nơi ươm hoa mà còn là nơi ươm mầm tinh hoa của đất nước. Theo đó, hàng nghìn học sinh, sinh viên sẽ đến học tập, nghiên cứu và hàng trăm tiến sĩ sẽ được đào tạo, phát triển tại đây. Siêu tổ hợp công nghệ “Vườn hoa Tây Tựu” sẽ trở thành nơi hội tụ nhân tài không chỉ của Hà Nội mà của cả nước nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ. Không những thế, FPT mong muốn xây dựng Tây Tựu trở thành một “triển lãm sống” về công nghệ, nơi Hà Nội có thể giới thiệu với các nhà lãnh đạo và đối tác quốc tế những thành tựu mới nhất trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, bán dẫn, UAV, robot và các công nghệ chiến lược... “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến ước mơ 100 năm của Hà Nội thành hiện thực”, ông Trương Gia Bình khẳng định.

Giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045.

Theo tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 đã diễn ra thành công. Những văn kiện ký kết, những quyết định về chủ trương đầu tư được trao thể hiện sự quan tâm của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, yếu tố quan trọng, có ý nghĩa then chốt quyết định sự thành công chính là tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô và sự tự hào của mỗi cán bộ, công chức, người lao động các cấp trong vai trò kiến tạo để nhân dân, doanh nghiệp phát huy vai trò trung tâm, chủ thể, động lực của phát triển.

Cùng với việc công bố quy hoạch; hệ thống thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thủ đô tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. “Luật Thủ đô hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Với truyền thống văn hiến cùng khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới./.