Dù đang là sinh viên năm cuối, việc học tập chiếm khá nhiều thời gian, thế nhưng Đinh Thị Hồng Nhung chưa bao giờ vắng mặt trong các chuyến tình nguyện. Nhung cho rằng, sinh viên không chỉ có học tập, nghiên cứu mà còn phải biết sẻ chia, chung tay góp sức vì cuộc sống cộng đồng. Qua những lần đi tình nguyện em cảm thấy rất vui khi thành quả lao động của mình được trao tận tay tới những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài giờ học, các thành viên trong đội luôn dành thời gian để tham gia các hoạt động thiện nguyện như: kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, tự tay đan những chiếc khăn xinh xắn, tổ chức chương trình Tết thiếu nhi, Trung thu, dạy học cho trẻ mồ côi…Theo Lương Ngọc Linh tham gia các chương trình tình nguyện như thế này đã giúp em nhận thức được bài học lớn về sự đồng cảm, yêu thương, cũng như biết san sẻ với những mảnh đời kém may mắn.

Những món quà mà Đội dành tặng trẻ em tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Theo Vũ Hồng Thư – Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện - hơn ai hết các em hiểu được rằng ở ngoài xã hội còn biết bao mảnh đời bất hạnh cần được đùm bọc, yêu thương.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch covid 19, nhiều hoạt động của Đội sinh viên tình nguyện vì trẻ thơ không thể diễn ra trực tiếp. Thay vào đó Đội đã tổ chức nhiều hoạt động qua hình thức trực tuyến như: cuộc thi ảnh tôi ở nhà; thi vẽ tranh tìm hiểu về Luật trẻ em; khi trẻ em lên tiếng…Dù được thực hiện dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp, các hoạt động của Đội vẫn luôn thu hút được nhiều thành viên tham gia. Theo TS Tạ Đình Hòa - Phó bí Đoàn thanh niên - Học viện tài chính, điều này đã giúp Đội ngày càng phát triển vững mạnh và khẳng định được vị trí của mình.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, Đội sinh viên tình nguyện vì trẻ thơ - Học viện Tài chính đã thực hiện được nhiều chuyến đi, trao tặng nhiều món quà ý nghĩa như: học bổng, đồ dùng học tập, khăn, quần áo, sữa…tới học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa.

Mời nghe chương trình tại đây