Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Cục Chính sách - Xã hội trao đổi về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ:
Không chỉ ứng dụng công nghệ ADN và chuyển đổi số, Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" còn tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, đặc biệt là nguồn thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Công tác Mộ liệt sĩ, Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, điểm mới của Chiến dịch lần này là triển khai đồng bộ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lần đầu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trên quy mô lớn, đồng thời kết nối dữ liệu ADN với hồ sơ liệt sĩ và thông tin do thân nhân cung cấp để nâng cao hiệu quả đối sánh, xác minh.
Đại tá Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: "Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ các bộ, ngành, địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm" là một trong những điểm mới quan trọng của Chiến dịch, nhằm tạo bước đột phá trong công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.
Trong bối cảnh hồ sơ lưu trữ còn thiếu, nhiều chiến trường đã thay đổi địa hình, nhân chứng ngày càng ít, thì những ký ức của cựu chiến binh, người dân địa phương hay thân nhân liệt sĩ chính là những "mảnh ghép" quý giá để khoanh vùng, xác minh và tổ chức tìm kiếm.
"Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân đang nắm giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá. Khi được tổng hợp, phân tích và kiểm chứng một cách khoa học, những ký ức đó sẽ góp phần làm sáng tỏ nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ", Đại tá Nguyễn Văn Dũng cho biết.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, đến nay Chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể; lấy mẫu hơn 35.000 mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; rà phá bom mìn trên gần 7.000 ha để phục vụ công tác tìm kiếm. Đây là những kết quả bước đầu, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Đại tá Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân chủ động cung cấp các thông tin, tài liệu, thư từ, nhật ký, sơ đồ, hình ảnh hoặc những ký ức liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho cơ quan chức năng. Mỗi thông tin, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành căn cứ quan trọng để xác minh, tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
