Bên lề Hội nghị Trực tuyến Ngành Giáo dục năm 2020, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết thời gian gián đoạn năm học do mưa lũ tới 3 tuần lễ, ảnh hưởng kế hoạch học tập của các em.

Trong khung thời gian kế hoạch năm học của Bộ ban hành đã tính toán 2 tuần dự phòng cho trường hợp bất thường xảy ra ở các địa phương thì đã phải dùng hết. Bộ đã có thư công tác gửi địa phương để địa phương hướng dẫn nhà trường điều chỉnh kế hoạch giáo dục sao cho đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình.

Thời gian trước, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản 3280 hướng dẫn tinh giản chương trình. Văn bản này có thể áp dụng trong bối cảnh mưa lũ. Đây cũng là kinh nghiệm được rút ra từ đợt dịch Covid-19.

Trước đây cũng đã có văn bản 4612 và gần đây Thông tư 32 cho phép các nội dung, một số bài học phù hợp có thể thực hiện trong và ngoài lớp học, ngoài khuôn viên nhà trường.

Trên thực tế các địa phương như Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng cũng đã chủ động trong việc điều chỉnh kế hoạch năm học, đảm bảo khi học sinh quay trở lại trường việc bù đắp kiến thức cho học sinh không gây quá tải.

Đất nước ta trải dài, các vùng miền khác nhau, điều kiện thiên tai bão lũ khắc nghiệt ở một số nơi. Những trường hợp đặc thù như thế sẽ có hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp, ví dụ như điều chỉnh thời gian nghỉ hè trong tháng 8.

Trong Hội nghị Trực tuyến Ngành Giáo dục năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ ngành giáo dục miền Trung vượt qua khó khăn.

Bộ trưởng cho biết, trong thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung do bão lũ diễn biến phức tạp, ngành giáo dục chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng và hậu quả của bão lũ sẽ còn kéo dài.

Trước mắt, sẽ tập trung ưu tiên nguồn ủng hộ cho việc đảm bảo tất cả học sinh có sách, vở đến trường. Các nguồn ủng hộ cũng sẽ được sử dụng để khắc phục một phần khó khăn, thiếu thốn về bàn ghế, thiết bị, đồ dùng học tập.

Bộ trưởng cũng đề nghị lực lượng cán bộ, giáo viên toàn ngành thường xuyên quan tâm, hỗ trợ thường xuyên để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh vùng lũ, học sinh vùng dân tộc, miền núi và học sinh khó khăn nói chung.

Ngay tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại 63 điểm cầu đã tiếp tục quyên góp, ủng hộ học sinh, giáo viên các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ.