Sáng 19/10, hơn 50% HS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đi học trở lại. Trong đó có 100% học sinh huyện Nam Đông, A Lưới, 70-80% HS trên địa bàn trên thành phố Huế, huyện Hương Thủy, huyện Phú Lộc, 40-50% HS huyện Phú Vang và Hương Trà. Hiện, nhiều trường đang tổ chức vệ sinh, sát khuẩn lớp học. Dự kiến ngày 21/10, phần lớn các trường sẽ cho HS đi học trở lại. Tuy nhiên, phải hết tuần này, học sinh ở một số vùng sâu như Phong Điền, Quảng Điền mới trở lại trường.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, theo thống kê ban đầu, có hơn 26.000 HS bị hư hỏng sách vở, đồ dùng học tập, ước tính thiệt hại hơn 8,8 tỷ đồng. Nhiều trường học tốc mái, sập tường, thiết bị khu vui chơi ngoài trời hầu như đều hư hỏng. Thiệt hại nặng nhất là các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, một số xã ngập sâu của Hương Thủy, vùng hạ lưu thành phố Huế.

Theo ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế, Sở vẫn tiếp tục thống kê thiệt hại, vận động giáo viên toàn ngành hỗ trợ cho các em học sinh. Đối với học sinh là con em trong các gia đình bị nạn cũng như con em 13 chiến sĩ hy sinh trong đợt lũ vừa qua, ngành giáo dục đã phát động thăm viếng, tạo điều kiện học tập tốt nhất để giảm bớt phần nào mất mát, đau thương. Ở vùng ngập lụt lâu ngày, Sở GD&ĐT cũng tranh thủ các nguồn vận động, chuyển một số phần lương thực, thực phẩm cứu đói học sinh và gia đình.

Cùng với việc khắc phục những thiệt hại do mưa lũ, những trường học ở địa bàn khô ráo, thuận lợi sẽ tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Những trường vẫn trong vùng bị chia cắt thì tổ chức đón học sinh sau, theo nguyên tắc "an toàn là trên hết". Lo lắng lớn nhất lúc này học sinh nghỉ quá dài do những đợt “lũ chồng lũ”. “Nước rút đến đâu chúng tôi chỉ đạo các nhà trường vệ sinh sạch sẽ đến đó, kịp thời đón học sinh, chắt chiu từng buổi để đảm bảo chương trình dạy học đúng tiến độ” - ông Nguyễn Tân cho biết.

Hằng năm, Thừa Thiên - Huế dự phòng thời gian trước khai giảng để nghỉ lũ. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid -19 kéo dài nên bắt đầu năm học muộn hơn. Thời gian năm học cũng cắt giảm từ 37 tuần xuống còn 35 tuần, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Sau lũ, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo các nhà trường tổ chức học bù. Tuy nhiên, việc tổ chức học bù không được gây áp lực cho học sinh. Tất cả hội thảo, hội nghị, sinh hoạt chuyên môn sẽ dồn vào ngày chủ nhật. Hạn chế các hoạt động không cần thiết để “đuổi” kịp chương trình.