Triệt phá đường dây sản xuất An Cung giả, thu giữ hơn 10.000 hộp

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ 10.000 hộp mang nhãn hiệu An Cung, hơn 1 triệu viên hoàn cùng hàng triệu sản phẩm mỹ phẩm giả.

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều tài khoản Facebook, Zalo rao bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc và giới thiệu là có công dụng phòng, chống đột quỵ.

Từ các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can; trong đó bắt tạm giam 8 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú Đồng Tháp); Nguyễn Văn Thể (SN 1991); Bùi Thị Năm (SN 1993); Tạ Duy Hùng (SN 1971); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1990); Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, cùng trú Hà Nội); Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) và Trương Thị Hồng Thắm (SN 1984, cùng trú TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng mua viên hoàn, bột mì, hóa chất, chất tạo màu cùng vỏ hộp, tem nhãn từ Trung Quốc, sau đó đóng gói, dán nhãn xuất xứ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc để đưa ra thị trường. Mỗi hộp An Cung giả có giá thành sản xuất khoảng 105.000 đồng nhưng qua nhiều khâu trung gian được bán với giá gần 3 triệu đồng.

Khám xét đồng loạt 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, lực lượng công an thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300 kg viên hoàn (tương đương hơn 1 triệu viên), 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem nhãn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đóng gói.

Các đối tượng vi phạm có thể đối mặt mức án cao nhất đến tù chung thân

Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, nếu cơ quan điều tra xác định các đối tượng thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân. Luật sư Cường nhận định: "Với phương thức, thủ đoạn phạm tội và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, khi lượng hình, Tòa án sẽ tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe người phạm tội, đồng thời góp phần phòng ngừa chung đối với xã hội."

Theo luật sư, đường dây bị triệt phá có quy mô lớn, số lượng hàng giả rất lớn, có sự tham gia của nhiều cá nhân ở nhiều địa phương. Vì vậy, quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng người để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người quảng cáo, phân phối hàng giả có thể bị xử lý hình sự

Những đối tượng sản xuất An Cung giả không chỉ trực tiếp bán hàng mà còn cung cấp sản phẩm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, việc các tổ chức, cá nhân phân phối sản phẩm có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ những người phân phối có biết đây là hàng giả hay không thông qua các tài liệu, chứng cứ về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và quá trình giao dịch.

Nếu có căn cứ chứng minh người bán biết rõ đây là hàng giả nhưng vẫn quảng cáo, phân phối để thu lợi thì có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngược lại, nếu cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp phân phối không biết hàng hóa là giả do các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi thì sẽ được xem xét trên cơ sở lỗi và chứng cứ của từng trường hợp.

Ngoài hình phạt tù, các bị can còn phải bồi thường cho người tiêu dùng

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, các đối tượng còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự để khắc phục hậu quả. Theo Luật sư Đặng Văn Cường, nếu có đủ căn cứ, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể xem xét dấu hiệu của tội Lừa dối khách hàng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối với những người đã mua sản phẩm, nếu có hóa đơn, chứng từ mua bán, sao kê chuyển tiền hoặc các tài liệu chứng minh giao dịch, khi hàng hóa được cơ quan chức năng xác định là hàng giả thì có quyền yêu cầu bên bán hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận và bồi thường thiệt hại nếu việc sử dụng sản phẩm gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

Cùng với việc xử lý hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể xem xét áp dụng các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc các đối tượng khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng./.