Phần lớn trẻ mắc bệnh vì tham gia các hoạt động tập thể, nơi đông người

Cách đây ít hôm, bé Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, 8 tuổi ở khu đô thị Phú Lương – Hà Đông đi học bơi về thì bị sốt, đau đầu rồi đau bụng. Nghĩ rằng con bị cảm cúm, rối loạn tiêu hóa thông thường nên cho đi khám. Tuy nhiên, bé đã phải làm nhiều xét nghiệm mới tìm ra nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm Adenovirus.

Chị Nguyễn Thu Trang – mẹ bé cho biết, nhiều trẻ đi học bơi cùng con buổi hôm đó cũng bị nhiễm bệnh.

Không chỉ những trẻ lớn tham gia các hoạt động ngoài trời mới mắc bệnh. Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, nhiều bệnh nhi nhỏ tuổi cũng đang phải điều trị vì Adenovirus với các triệu chứng nặng hơn.

Điển hình là bé Nguyễn Lương Hoàng Ngọc, 3 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ đã có gần 10 ngày nằm viện. Chị Hoàng Thị Như – mẹ bé cho biết, ban đầu, bé chỉ ho rồi sốt. Gia đình mua thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Cơn sốt liên tục lên tới 40 độ nên gia đình phải cho cháu đến BV Nhi Hà Nội khám luôn.

“Bé hôm đầu tiên ho rồi sốt em cho uống thuốc ở nhà nhưng không đỡ nên sáng hôm sau đưa vào viện khám thì test ra Adeno và nhập viện luôn” – chị Hoàng Thị Như nói.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không tự ý điều trị khi trẻ sốt kéo dài

Trao đổi với phóng viên VOV2, Ths.BS Lê Thị Văn - Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, khoảng 2 tháng trở lại đây, số trẻ nhập viện do Adenovirus tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, luôn chiếm 2/3 giường bệnh trong khoa. Tuy nhiên, số trẻ bị biến chứng nặng giảm rõ rệt.

“Hiện tại, trong khoảng 65 giường bệnh của khoa thì hơn hai phần ba là bệnh nhi mắc Adenovirus, mỗi ngày có khoảng 20 bệnh nhi xuất viện và cũng từng đó bệnh nhi nhập viện. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh. Thứ nhất vào mùa hè cũng là điều kiện thuận lợi cho các virus phát triển, trong đấy có Adenovirus. Thứ hai nữa là khi mà trẻ con được nghỉ hè thì tham gia nhiều hơn các hoạt động vui chơi giải trí, tụ tập đông người. May mắn là tỷ lệ nặng lại không nhiều” – Ths.BS Lê Thị Văn cho biết.

Theo Ths.BS Lê Thị Văn, Adenovirus có 50 tuýp có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như viêm đường hô hấp, viêm kết mạc, viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy hoặc viêm đường tiêu hóa.

Adenovirus lây qua đường hô hấp, tiếp xúc với đồ vật có chứa virus và cả đường tiêu hóa, vì vậy rất dễ lây lan trong gia đình, trường học và những nơi đông người. Vì vậy, để phòng bệnh, cha mẹ, người chăm sóc trẻ nên cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho, đau mắt; lựa chọn các bể bơi đảm bảo vệ sinh, không dùng chung khăn mặt, cốc uống nước và tăng cường dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức đề kháng. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ học và đi khám sớm nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.

“Adenovirus rất dễ lây lan trong gia đình. Vì vậy, việc cách ly và vệ sinh là rất quan trọng. Trong gia đình, nếu có 2 trẻ bị thì mình nên hạn chế tối đa cho 2 trẻ tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian, nhất là khi đang còn sốt hoặc đang có các triệu chứng về đường hô hấp thì phải hạn chế. Hoặc nữa là không dùng chung các vật dụng cá nhân như khăn mặt, bát, thìa, cốc, uống nước hay là bàn chải đánh răng và đồ chơi. Cha mẹ cần rửa tay xà phòng sau khi mà chăm sóc trẻ bị bệnh. Thường xuyên mình sẽ vệ sinh các cái bề mặt mà trẻ bị bệnh tiếp xúc vào như tay nắm cửa, bàn bàn ghế rồi đồ chơi. Lưu ý nữa là đeo khẩu trang khi chăm sóc trẻ bị bệnh và trẻ còn lại thì mình phải theo dõi thật là sát, nếu mà có những biểu hiện sốt, ho thì mình cũng cho con đi khám sớm” – BS Lê Thị Văn khuyến cáo.

Hiện, ngoài Adenovirus, số trẻ mắc Covid-19 và sốt xuất huyết nằm điều trị tại BV Nhi Hà Nội tăng, do đó cha mẹ không nên chủ quan, khi trẻ sốt kéo dài từ 2-5 ngày, sốt cao liên tục, kèm theo ho, khó thở, đau mắt, nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc truyền dịch tại nhà.