Nhằm giảm áp lực cho áo Vàng Ivannov Timofei các tay đua TP.HCM Vinama chủ động tấn công để tách khỏi sự đeo bám của Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). 8 tay đua mạnh tách tốp thành công, có lúc bỏ xa tốp đông có áo Vàng Ivannov Timofei và áo xanh Petr Rikunov hơn 3 phút. Loic Desriac, Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Trúc Xinh lần lượt về Nhất, Nhì, Ba ở Sprint 1 tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Nỗ lực tấn công tiếp theo giúp Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Hoàng Sang, Lê Thanh Hiếu lần lượt cán đích ở Sprint 2 tại huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Cách đích 30 km, đoàn đua gộp thành tốp đông, tiếp tục chứng kiến những màn tấn công tách tốp nhưng đều bất thành. Ở những km cuối, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động làm đầu máy kéo đưa chân sút số 1 Martin Lass về cạnh tranh nước rút. Ngoại binh người Estonia không phụ công sức của các đồng đội khi đánh bại Petr Rikunov, giành chiến thắng chặng tại Thành phố Vinh (Nghệ An). Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) cũng tạo ấn tượng khi về hạng nhì, xếp trên Petr Rikunov (hạng Ba).

Không may gặp sự cố té ngã trong 30km cuối nhưng Phạm Lê Xuân Lộc vẫn góp mặt trong tốp cạnh tranh nước rút ở đích đến, bảo vệ thành công danh hiệu áo Trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Ở danh hiệu áo Vàng danh giá, tay đua Ivannov Timofei bảo vệ thành công sau 8 chặng nhưng để Petr Rikunov thu ngắn cách biệt từ 14 giây 80 còn 10 giây 80. Danh hiệu áo Cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài. Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo Xanh – vua nước rút và TP.HCM giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày 12/4 các tay đua tranh tài chặng 9 từ Nghệ An đi Quảng Bình với lộ trình thi đấu dài 197,4 km. Chặng đua sẽ xác định chủ nhân đầu tiên mặc chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.