Sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân, tuyển Anh nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy cao đội hình. Các cầu thủ áo trắng liên tục luân chuyển bóng ở phần sân đối phương, nhưng tốc độ triển khai chậm khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống.
Cơ hội đáng chú ý đầu tiên đến ở phút 13, khi Declan Rice thực hiện cú sút từ một tình huống đá phạt được dàn xếp, nhưng bóng đi cao hơn khung thành. Anthony Gordon sau đó có cơ hội xử lý trong khu vực cấm địa, song lại lựa chọn chuyền bóng thay vì dứt điểm.
Tuyển Anh có thời điểm kiểm soát bóng vượt trội, nhưng không tạo được cú sút trúng đích nào trong hiệp một. Harry Kane thường xuyên bị các hậu vệ Ghana theo sát, trong khi Noni Madueke và Gordon chưa thể tạo ra khác biệt ở hai hành lang cánh.
Ở chiều ngược lại, Ghana chủ động lùi sâu đội hình, giữ cự ly phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi những tình huống phản công. Antoine Semenyo là cầu thủ hoạt động nổi bật nhất trên hàng công Ghana, song cũng không thể tạo ra nhiều nguy hiểm trước khung thành của Jordan Pickford.
Sang hiệp hai, HLV Thomas Tuchel lần lượt đưa Bukayo Saka, Marcus Rashford và Eberechi Eze vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công. Sức ép của tuyển Anh được gia tăng trong khoảng thời gian cuối trận, nhưng những đường chuyền quyết định vẫn thiếu độ chính xác.
Cơ hội rõ ràng nhất xuất hiện khi Nico O’Reilly bật cao đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Bóng bật ra đúng vị trí của Harry Kane, nhưng đội trưởng tuyển Anh lại dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.
Không thể tận dụng cơ hội, tuyển Anh chấp nhận kết quả hòa 0-0. Sau hai lượt trận, Anh và Ghana cùng có 4 điểm và vẫn chưa chắc chắn giành quyền đi tiếp. Ở lượt đấu cuối, tuyển Anh gặp Panama, trong khi Ghana đối đầu Croatia.
