Ca ghép thứ nhất là bệnh nhân nữ 48 tuổi ở Hà Nội, đã được gây dính màng phổi từ tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Phổi Trung ương và được đưa vào danh sách chờ ghép tại Trung tâm Ghép phổi của Bệnh viện từ thời điểm này.

Tạng phổi từ người hiến là nam quân nhân, 55 tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng dưới sự phối hợp của hàng chục chuyên gia, phẫu thuật viên và các nhân viên y tế.

Sau khi được ghép phổi, người bệnh đang được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi. Người bệnh đã được rút ống nội khí quản, tự thở bằng lá phổi mới.

Cũng trong ngày 9/11, Bệnh viện tiếp tục tiếp nhận tạng phổi được vận chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa bằng đường hàng không ra Bệnh viện Phổi Trung ương.

Vì thực hiện 02 ca ghép phổi liên tục, nhóm bác sĩ, phẫu thuật viên của Bệnh viện Phổi Trung ương không thể kịp vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP. Hồ Chí Minh) để nhận phổi vì thế Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị lấy và vận chuyển tạng.

Sau 6 tiếng di chuyển với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, hãng hàng không Vietnam Airlines, cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Phổi Trung ương, đúng 21 giờ ngày 09/11/2025, tạng phổi từ người hiến là một nam giới, 32 tuổi được ghép cho bệnh nam, 48 tuổi, bị bệnh phổi tắc nghẽn nhiều năm nay, đã thở oxy tại nhà trong 2 năm qua, tiên lượng tử vong cao. Ca phẫu thuật kéo dài đến rạng sáng ngày 10/11. Sau ghép, hiện nay, sức khỏe của người bệnh tiến triển tốt.

"Toàn bộ các ca ghép phổi do Bệnh viện thực hiện đều thành công ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của Trung tâm Ghép phổi UCSF – Trường Đại học California, tại San Francisco, Trung tâm Y học uy tín nhất tại Hoa Kỳ", TS.BS.Đinh Văn Lượng, Giám đốc BV Phổi TW cho biết.

Thành công của 02 ca ghép này đã nâng tổng số ca ghép phổi thành công của Bệnh viện lên 09 ca, đưa Việt Nam vào danh sách của những Trung tâm Ghép phổi lớn trên thế giới./.