Buổi lễ có sự tham dự của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), đơn vị tiếp tục đồng hành với thể thao nước nhà trên chặng đường mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam – Vietnam Airlines, ông Lê Chí Quân bày tỏ niềm tự hào khi hãng hàng không quốc gia nhiều năm liền là người bạn đường tin cậy của các đội tuyển thể thao Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự tín nhiệm của Bộ VHTTDL và Cục Thể dục Thể thao là nguồn động viên lớn để Vietnam Airlines tiếp tục “chắp cánh ước mơ, nâng tầm những tài năng Việt Nam vươn ra thế giới”. Đại diện hãng khẳng định sẽ đảm bảo những chuyến bay an toàn, thoải mái, với chất lượng dịch vụ 4 sao trong suốt hành trình đưa – đón Đoàn Thể thao Việt Nam tới Thái Lan, tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV giữ được thể trạng và tâm lý ổn định trước giờ vào giải.

Từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng, trong ngày 7/12 đã có tổng cộng 113 thành viên lên đường, nâng số đội tuyển đã sang Thái Lan lên con số 16. Riêng tại Nội Bài, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 81 thành viên xuất quân trong đợt này gồm cán bộ đoàn, HLV và VĐV các đội Xe đạp, Canoeing, Bơi, Mô tô nước, Cầu mây, Thể dục dụng cụ… Tất cả cùng chung quyết tâm mang về thành tích cao nhất cho Thể thao Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ tiễn đoàn, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao – Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh gửi lời cảm ơn tới Vietnam Airlines vì sự chuẩn bị chu đáo và đồng hành trách nhiệm, đồng thời điểm lại lực lượng hùng hậu của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia, tranh tài ở 47/66 môn với 443/573 nội dung thi đấu. Ông khẳng định toàn đoàn lên đường với quyết tâm và khát vọng lớn:“Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Trong màu áo đỏ rực rỡ của Đoàn Thể thao Việt Nam, tay chèo Nguyễn Thị Hương không giấu được cảm xúc trong lần trở lại SEA Games sau kỳ đại hội không có nội dung Canoeing: cô và các đồng đội đặt mục tiêu tận dụng tối đa cơ hội lần này để phấn đấu đạt thành tích cao nhất, đóng góp huy chương cho đoàn.

Phía sau các tuyển thủ là cả một ê-kíp âm thầm làm việc để đảm bảo sức khỏe, thể lực cho VĐV. Là một trong những bác sĩ phục vụ đoàn tại SEA Games 33, bác sĩ Nguyễn Văn Triển (Bệnh viện Thể thao Việt Nam) xúc động chia sẻ: “Dù đã được 7 lần đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam nhưng lần nào tôi cũng xúc động. Không chỉ riêng tôi mà các bác sĩ, kỹ thuật viên trong Đoàn cũng sẽ nỗ lực phục vụ để các VĐV thi đấu đạt thành tích cao nhất”.

Từ công tác hậu cần, y tế, di chuyển cho tới sự quan tâm sát sao của lãnh đạo ngành, tất cả đang tạo nên một hậu phương vững chắc để các đội tuyển yên tâm bước vào cuộc đua thành tích. Trong niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, cùng sự chuẩn bị công phu suốt nhiều tháng qua, Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại một kỳ SEA Games được dự báo hết sức cam go nhưng cũng đầy cơ hội để khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực.