Toàn thành phố có hàng trăm cựu chiến binh và cựu quân nhân tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19. Trên cơ sở tự nguyện, Hội Cựu chiến binh các xã, phường chọn những hội viên mạnh khỏe để tham gia với công an, dân quân, thanh niên, y tế làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống Covid-19. Hơn 200 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố đều có sự tham gia của cựu chiến binh và cựu quân nhân. Bất kể nắng mưa, anh em luôn có mặt đúng giờ theo từng ca trực, thực hiện nghiêm và tận tình giải thích cho người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên đường DT605 đi qua địa phận thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), cựu chiến binh Nguyễn Tấn Đức liên tục đo thân nhiệt và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng quy định. Giữa trưa nắng, ông Đức vẫn đứng sát mép đường, miệt mài với công việc. Chốt này có 7 cựu chiến binh tham gia với các lực lượng khác, chia thành 3 ca, trực liên tục 24/24. “Ai đi qua đây, chúng tôi cũng đo thân nhiệt, kịp thời phát hiện những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở để làm khai báo y tế và hướng dẫn họ đến cơ sở y tế kiểm tra, đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng”, ông Đức chia sẻ.

Ở phường Nam Dương (quận Hải Châu), có 19 cựu chiến binh tham gia trực tại 3 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn phường. Tại chốt đầu kiệt 586 đường Ông Ích Khiêm, cựu chiến binh Trần Văn Mạnh bộc bạch: Cả 8 hội viên còn sức khỏe ở chi hội Châu Thành 2 (Nam Dương) đều tự nguyện tham gia công tác kiểm soát phòng, chống dịch, góp phần thực hiện phong tỏa khu phố chợ Mã Vôi theo đúng quy định và ai cũng nhiệt tình, tận tụy trong quá trình thi hành nhiệm vụ.…

Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh các cấp tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. Ở các xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Ninh, Ban Chấp hành Hội và các chi hội cựu chiến binh đến từng nhà phát tờ rơi tuyên truyền và vận động hội viên gương mẫu thực hiện các quy định phòng, chống Covid-19. Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà cho biết, gia đình cựu chiến binh trong toàn xã thực hiện tốt các quy định phòng, chống Covid-19 và còn nhắc nhở những hộ dân kế cận cùng nêu cao trách nhiệm phòng, chống dịch…

Đồng thời, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân trong các bệnh viện bị phong tỏa. Hội cựu chiến binh quận Cẩm Lệ hằng ngày phối hợp với các đoàn thể vận động ủng hộ 450 suất ăn cho đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ. Hội cựu chiến binh phường Chính Gián (quận Thanh Khê) ủng hộ 2.000 khẩu trang và 100 chai nước sát khuẩn cho các lực lượng phòng, chống dịch. Chị em cựu chiến binh Hải Châu thường xuyên tiếp tế những món giải khát cho các lực lượng chốt chặn xung quanh 3 bệnh viện bị phong tỏa trên địa bàn quận. Hội Cựu chiến binh phường Thạch Thang (quận Hải Châu) hỗ trợ 150 mũ chống bắn tia cho bà con tiểu thương chợ Đống Đa và Ban Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng. Ở quận Sơn Trà, cựu chiến binh đã trao tặng 50 thùng mì tôm và nhiều loại nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trong khi đó, cựu quân nhân hai phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) hăng hái tham gia vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của các đơn vị, cá nhân ủng hộ đến điểm cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phía Tây thành phố (521 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng). Đặc biệt, cựu chiến binh Bùi Văn Diệt ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) ủng hộ nhiều loại nhu yếu phẩm, trị giá gần 20 triệu đồng, cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng…

Những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa luôn hăng hái, xông xáo trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19 bằng những việc làm thiết thực. Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng Huỳnh Minh Chức, cán bộ, hội viên toàn Hội nguyện chung tay góp sức ngăn chặn đại dịch với tất cả ý chí, quyết tâm và niềm tin chiến thắng./.

(Theo Baoquankhu5.vn )