95 liệt sỹ được quy tập mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Trong đó xác định được danh tính của 09 liệt sỹ. 86 liệt sỹ còn lại đều chưa xác định được danh tính.

Trước khi an táng các liệt sỹ, ngành lao động thương binh xã hội cũng đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN và lưu giữ các di vật đi kèm. Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao cho Cục Người có công để đưa vào ngân hàng gen phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ. Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm, các hài cốt liệt sỹ được an táng tại nghĩa trang huyện Nghi Lộc.

Danh sách 9 liệt sỹ có thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác:

1. Liệt sỹ Lưu Đắc Hương, SN 1940, quê quán Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị C13.

2. Liệt sỹ Nguyễn V Sơn, SN 1949, quê quán xã Thái An, Thái Ninh, Thái Bình, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị D, B7, e3.

3. Liệt sỹ Đặng Huy Hoà, SN 1942, quê quán Cộng Hoà, Nam Sách, Hải Hưng, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị c1, d7, e3.

4. Liệt sỹ Lê Bá Thao, SN 1949 quê quán Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị c1, d7, e3.

5. Liệt sỹ Vũ Đức Hoan, SN 1942, quê quán Thái Thành, Thái Ninh, Thái Bình, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị c1, d7, e3.

6. Liệt sỹ Lê Văn Vươn (VỢN), SN 1951 quê quán Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng, nhập ngũ tháng 2/1968 đơn vị c18, e209,f321 hy sinh ngày 01/12/1969.

7. Liệt sỹ Phạm Văn Phớt (Phạm Văn Phốt), SN 1951 quê quán Hùng Thắng,Tiên Lãng, Hải Phòng, nhập ngũ tháng 2/1968 đơn vị c18, e209,f321 hy sinh ngày 31/12/1969.

8. Liệt sỹ Phạm Thanh Loan sinh năm 1950 quê quán Thượng Lý, Khu 3, Hải Phòng nhập ngũ tháng 2/1968, đơn vị c18, e209,f321 hy sinh ngày 01/12/1969.

9. Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Quế, quê quán xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đơn vị c4, d45, e5 Quân khu Tây Bắc, hy sinh ngày 5/11/1969.

Trong những năm qua, Đội công tác đặc biệt Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước hàng nghìn hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.