Ông Nguyễn Hồng Tiến chưa khi nào nguôi quên thời khắc ngày 27/4/1968, cách đây hơn 50 năm, đơn vị ông xuất phát từ 1 cánh rừng ở Mai Sưu, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc (cũ). Đi vào Nam với ông cùng một ngày có đồng chí tên Đinh Văn Chiến (Đinh Xuân Chiến) quê ở tỉnh Ninh Bình. Do tuổi đã cao, ông Tiến chỉ nhớ được liệt sĩ Chiến hy sinh năm 1973 hoặc 1974, tại trận đánh ở Gò Sim, xã Hành Dũng, huyện Mỹ Hành, tỉnh Quảng Ngãi và được chôn cất ở gần khu rừng, cách đó khoảng 1 cây số.

Ngoài liệt sĩ Đinh Văn Chiến (Đinh Xuân Chiến), trong trung đội của ông Tiến còn có đồng chí Trần Văn Mạnh người Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ở đơn vị ông Tiến, ông Mạnh là Trung đội trưởng, cấp bậc Trung úy. Ông Tiến nhớ lại, trước khi đi B, ông Trần Văn Mạnh là bộ đội hải quân ở đơn vị 455, trung đoàn 568, quân khu Tả Ngạn. Sau 3 tháng cùng hành quân vào Trạm Lập, Gia Lai, 2 ông được bổ sung về trung đoàn 12, sư đoàn 3 Sao Vàng từ cuối năm 1969, đầu năm 1970. Đến năm 1972 đơn vị mở chiến dịch giải phóng Bắc Bình Định, tức Hoài Ân - Hoài Nhơn, các chiến sĩ di chuyển ra Quảng Ngãi để đánh địch ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ bây giờ theo lệnh Quân khu 5. Sau này, các chiến sĩ thành lập Tiểu đoàn 403, đặc công Quân khu 5 ở huyện Tương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Một thời gian sau, ông Mạnh hy sinh trong một trận đánh vào quận lỵ Giáp Hụt của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Những năm trước đây, ông Nguyễn Hồng Tiến cũng đã rất nhiều lần cung cấp thông tin về các liệt sĩ tới chương trình “Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc” – Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông còn trực tiếp đưa gia đình liệt sĩ vào các chiến trường ở Bình Định, Quảng Ngãi để tìm kiếm hài cốt đồng đội. Lần này, ông gửi tới thông tin về liệt sĩ Trần Văn Mạnh quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng và liệt sĩ Đinh Văn Chiến (Đinh Xuân Chiến) ở Ninh Bình với mong muốn giúp phần nào cho các gia đình đang mong ngóng tin tức phần mộ người thân.

Hành trình đi tìm kiếm phần mộ liệt sĩ còn muôn vàn khó khăn. Chương trình rất mong gia đình, thân nhân của liệt sĩ nào có tên Trần Văn Mạnh quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng và liệt sĩ Đinh Văn Chiến (Đinh Xuân Chiến) ở Ninh Bình hãy liên hệ với ông Nguyễn Hồng Tiến ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại 0942 574 294 hoặc 0387 929 506 để có thêm những thông tin cụ thể.