Sau khi tham gia chiến đấu ở nước bạn Campuchia, CCB Trần Đắc Vân ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội bị mất 71% sức lao động. Việc làm không có, tài sản của gia đình ông chỉ là mấy sào ruộng đã bạc màu. Nhiều năm liền thu nhập của gia đình ông chỉ trông chờ vào việc cầy cấy nên luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. “Những trăn trở về việc lựa chọn hướng phát triển phù hợp để đưa kinh tế gia đình đi lên luôn khiến tôi trăn trở mỗi đêm” - ông Vân bộc bạch.

Được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè ông mạnh dạn vay vốn, nhận đấu thầu hơn 10 ha đầm cá. Những ngày đầu do chưa có kinh nghiệm nên cá chết hàng loạt. Dù thất bại nhưng ông Vân không nản chí vẫn quyết tâm đi học hỏi ở các vùng lân cận từ cách chọn giống, thức ăn đến vệ sinh nguồn nước. Trời không phụ lòng người, những mẻ cá đầu tiên đã có thương lái đến tìm mua. Khi đã có kinh nghiệm trong tay ông tiếp tục mở rộng diện tích, các loại cá cũng phong phú hơn để phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Hiện nay vừa nuôi cá, ông Vân còn kết hợp với trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm nên cuộc sống gia đình cùng ổn định, mỗi năm thu nhập từ 180 – 200 triệu đồng.

Xuất thân trong gia đình nông dân lại có chút kinh nghiệm từ nghề mộc của gia đình nên sau khi rời quân ngũ, CCB Lê Văn Chuyên ở huyện Đông Anh, Hà Nội nhận đóng thủ công giường, tủ, bàn ghế…Được 1 thời gian, ông nhận thấy các mặt hàng nội thất cao cấp bằng gỗ được có thị trường tiêu dùng lớn nên ông đã vay thêm của bạn bè và quỹ tín dụng để mở xưởng sản xuất. Hàng sản xuất ra có chất lượng và mẫu mã đẹp nên được khách hàng ưa chuộng, có mặt tại nhiều địa phương như: Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh. Từ nghề mộc, mỗi năm trừ chi phí, ông Chuyên cũng thu lãi trên 400 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho khoảng 10 lao động là con em đồng đội. “Nghề mộc không chỉ đòi hỏi đôi tay khéo léo, óc sáng tạo mà còn phải chịu khó học hỏi những mẫu mã mới, nhanh nhạy nắm bắt thị trường” – ông Chuyên tâm sự.

Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, ông Chuyên còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, và luôn đi đầu hưởng ứng các cuộc vận động như: quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học…

Dù trong hoàn cảnh nào, những người lính cựu vẫn luôn thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó vươn lên của người lính. Ý chí ấy, tinh thần ấy có được nhờ phẩm chất Bộ đội cụ Hồ vẫn luôn toả sáng./.