Từ 2 năm nay, người dân phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã quen với hình ảnh những cựu chiến binh tuy đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát khi đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, giáo dục cho mọi người hiểu về tác hại của ma tuý. Cùng với đó sự ra đời của mô hình 5+1 (tức là 5 cựu chiến binh thay phiên nhau giáo dục đối tượng chưa tiến bộ) đã thực sự tạo được niềm tin cho các gia đình có con em mắc nghiện, được chính quyền và nhân dân trong phường đánh giá cao. Ông Nguyễn Đình Nhẫn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Cốc Lếu cho biết: nhờ có những chương trình này mà Hội CCB phường đã cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ cho nhiều đối tượng hoàn lương, trở về hòa nhập với cộng đồng.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, toàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có gần 300 đối tượng phạm tội, trong đó tội phạm về buôn bán và sử dụng ma túy chiếm phần lớn. Do đặc thù là tỉnh miền núi, nên Hội CCB xã xác định công tác vận động, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người dân là rất quan trọng. Chính vì vậy hội đã phát động phong trào 3 giữ (giữ gia đình hạnh phúc, phố bản bình yên, gia đình không có người mắc TNXH). Theo ông Tòng Văn Diên, Chủ tịch Hội CCB xã Thanh Luông, nhờ có phòng trào này mà các loại tội phạm đã giảm đáng kể, hội CCB xã tham gia hòa giải thành công 48 vụ, bắt 3 đối tượng buôn bán ma túy. Nhờ sự tham gia tích cực của CCB, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã tội phạm vượt biên trái phép và buôn bán ma túy giảm đáng kể.

Ma ly pho là xã biên giới của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, là nơi giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa tới các xã khác trong huyện, tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm trong đó có tội phạm về ma túy gia tăng. Với phương châm “dựa vào sức mạnh của quần chúng để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm” Hội CCB xã đã thực hiện thành công mô hình “tự phòng, tự quản”. Theo ông Lý Chào Xuân nhờ tình yêu thương, trách nhiệm, sự gần gũi, sẻ chia, Hội CCB xã đã cảm hóa và giúp đỡ nhiều đối tượng cai nghiện ma túy thành công góp phần làm trong sạch địa bàn.

Từ phong trào phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong đó phải kể đến CCB Lý Vảng Chua ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Dù không ít lần bị những kẻ xấu đe dọa tính mạng nhưng với sự quyết tâm và lòng trách nhiệm anh chưa một lần lung lay ý chí. Ông Chua kể: một lần khi chuẩn bị đi tuần tra, ông phát hiện sau xe máy của mình có 1 túi nilon màu nâu. Do đã từng tham gia vây bắt nhiều đối tượng phạm tội ma túy nên ông nghĩ bọn chúng cài thuốc phiện vào xe ông để trả thù. Vì vậy ông đã chủ động báo công an thì mới phát hiện đó là gói thuốc nổ đã cài sẵn kíp điện. Nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng nên kíp nổ đã được thảo khỏi xe an toàn. Nếu không có bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm thì sẽ không thể thắng được tội phạm luôn có những hành vi manh động và liều lĩnh.

Nhờ có sự tham gia tích cực của những người lính cựu trong công tác phòng chống tội phạm mà giờ đây các tiểm nóng về ma túy ở vùng Tây Bắc như: Hang Kia, Pà Cò (Hòa Bình); Mộc Châu, Sông Mã (Sơn La); huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Bát Xát (Lào Cai)…đã phần nào được xóa bỏ để luôn xứng đáng là địa bàn trọng điểm, tuyến đầu, tiền tiêu và vùng phên giậu của Tổ Quốc./.