Tùy theo khả năng và điều kiện, mỗi cựu chiến binh đều có những việc làm rất thiết thực nhằm xây dựng quê hương. Như tại tỉnh Lai Châu, nhiều cựu chiến binh hăng hái tham gia vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Nguyễn Hữu Quân, Chánh Văn phòng Hội CCB tỉnh Lai Châu cho biết từ lâu, Hội đã kết kết chương trình phối hợp với lực lượng vũ trang của địa phương. Hàng tuần, hội viên cựu chiến binh cùng với lực lượng biên phòng đi tuần tra. “Chúng tôi còn cung cấp thông tin có ích để giúp lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ để bảo vệ an ninh, an toàn ở khu vực biên giới”, ông Châu tự hào.

Cũng với mong muốn góp phần giữ gìn sự bình yên của phố phường, hơn 10 năm nay cựu chiến binh Trần Văn Viên, ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội đều “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Không quản mưa nắng, sớm khuya, cứ hễ nhận thấy cá nhân nào trên địa bàn có biểu hiện sử dụng ma túy ông đều tìm cách tiếp cận. Trên cơ sở đó cảm hóa, giúp đỡ họ trở lại cuộc sống bình thường. “Trước đây, người dân ra đường thấy người nghiện là sợ. Các đối tượng nghiện cũng đều là con em của hàng xóm. Chứng kiến cảnh nhiều gia đình tan nát vì ma túy, tôi tìm cách làm sao giúp các cháu đã nghiện hoàn lương, cháu nào có nguy cơ thì tránh xa ma túy”, ông Viên tâm sự.

Để những việc làm trở nên thiết thực và ý nghĩa, cựu chiến binh ở các địa phương còn luôn bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, nhiều cựu chiến binh không chỉ gương mẫu chấp hành quy định của ngành y tế mà còn tham gia vào các đội, nhóm tuyên truyền, phòng chống dịch. Những hội viên của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ. Ông Tống Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Lạng Sơn cho biết, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các hội viên đều thực tốt quy định “5K” của ngành y tế. “Các tổ, đội ở xã phường, thôn bản về phòng chống dịch covid-19 đều có thành viên là cựu chiến binh”, ông Tuấn tự hào.

Tại tỉnh Hải Dương, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, đông đảo cựu chiến binh cũng gia nhập các tổ, đội truyền thông về phòng chống dịch covid-19. Như tại phường Hải Tân, TP Hải Dương hiện có khoảng 70 cựu chiến binh là thành viên của các tổ, đội này. Ông Nguyễn Hữu Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường cho biết. “Hội Cựu chiến binh phường có 14 Chi hội. Mỗi chi hội đều có ít nhất 5 cựu chiến binh tham gia vào Tổ covid cộng đồng. Tổ đội này theo sát sự chỉ đạo của Chính phủ và địa phương để thực hiện các hoạt động truyền thông, phòng chống dịch”.

Cứ như vậy, dù đều đã ở “tuổi ông, tuổi bà” song sức khỏe và điều kiện cho phép đông đảo cựu chiến binh vẫn lặng lẽ, âm thầm cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng những việc làm rất thiết thực.