Chiến dịch Đà Nẵng: Đòn tiến công chiến lược
Đà Nẵng là thành phố lớn thứ hai ở miền Trung, một căn cứ quân sự liên hợp lớn hải - lục - không quân hiện đại và mạnh vào bậc nhất. Chính vì thế, sau khi mất Huế, lại mất Tam Kỳ (Quảng Nam), Tổng thống Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố "tử thủ" Đà Nẵng bằng mọi giá. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, Quân khu Trị Thiên, Quân đoàn 2, Quân khu 5, đã mở chiến dịch Đà Nẵng. Ngày 26/3, chiến dịch mở màn, đến ngày 28/3 ta đã đập tan toàn bộ hệ thống phòng ngự vòng ngoài của địch và triển khai lực lượng áp sát TP Đà Nẵng từ nhiều hướng. Để hiểu rõ hơn về chiến dịch mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Đất nước ngàn năm (26/3)