Tại hội nghị, 169 người cao tuổi tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh do những cống hiến cho cộng đồng. Cũng tại buổi lễ, Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội trong việc chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi.
Nhiều năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được các cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, triển khai thực hiện rất hiệu quả, được các hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện trên khắp mọi miền tổ quốc. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng triệu tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực: từ phong trào làm kinh tế giỏi, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã được các cấp cấc ngành và Hội người cao tuổi ghi nhận biểu dương, khen thưởng.
Có hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, góp phần tạo việc làm cho xã hội, nhiều người cao tuổi được vinh danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, người cao tuổi đã gương mẫu đi đầu vận động con cháu cùng các thành viên chấp hành, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, nhiều người cao tuổi trở thành những điển hình tiên tiến, truyền cảm hứng cho cộng đồng từ những sáng tạo và cống hiến trong lao động. Cùng với đó, mạng lưới hơn 9.000 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc kết nối cộng đồng người cao tuổi. “Các cụ được tôn vinh tại đây cũng như hàng triệu cụ không có điều kiện tới đây, tất cả đều là những đóa hoa đẹp trong rừng hoa dân tộc, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định.
Tại cuộc gặp mặt các điển hình tiêu biểu người cao tuổi toàn quốc chiều 5/6 tại Phủ chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: Đạo lý “kính lão trọng thọ” của dân tộc ta không chỉ là phong tục, mà là một chuẩn mực văn hóa; không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm; không chỉ thuộc phạm vi gia đình, mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội”; “Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ”. Đây là tầm nhìn chiến lược có chiều sâu lịch sử, là thông điệp của Đảng, Nhà nước hướng về các bậc cao niên.
Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đối mặt với những yêu cầu mới. Quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo, đặt ra yêu cầu phải có những chính sách thích ứng hiệu quả. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Vốn sống, kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tinh thần trách nhiệm của người cao tuổi cần tiếp tục được trân trọng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 85 năm, với trí tuệ, uy tín, bản lĩnh và tâm huyết của mình, người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong gia đình và xã hội; tiếp tục là điểm tựa của cộng đồng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành như Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (đặt trọng tâm vào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi), Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về Người cao tuổi; về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số… đã từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia phát triển đất nước.
Ông Trần Phước Sơn, Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi Cần Thơ cho biết, hội nghị biểu dương lần này là sự động viên to lớn đối với người cao tuổi trong cả nước. Qua đó, người cao tuổi sẽ tiếp tục phát huy hào khí Diên Hồng, làm gương cho con cháu, tiếp tục là lực lượng quan trọng, là nguồn lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với mọi mặt đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp bước những thành quả của bao thế hệ “Cây cao bóng cả” qua 85 năm lịch sử cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cùng một chí hướng, góp phần đóng góp vào thành công vĩ đại của toàn dân tộc./.
