Tại hội thảo trực tuyến công bố “Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019” do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức cách đây ít ngày, các chuyên gia đã đưa ra con số khiến không ít người giật mình, đó là: chỉ trong vòng 6 năm, tỷ lệ trẻ quan hệ tình dục trước 14 tuổi đã tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013) lên 3,51% (năm 2019). Đây thực sự là con số đáng báo động.

Theo bác sỹ Mai Hoa, chuyên gia về Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Giới tính cho Vị thành niên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do trẻ ngày nay sinh lý phát triển sớm, lại thiếu kiến thức về giáo dục giới tính, trong khi xã hội thì thoáng hơn trong các quan niệm về tình dục. Rồi sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội cũng đã dẫn đến việc trẻ quan hệ tình dục sớm.

"Quan hệ tình dục không phải là xấu, tuy nhiên quan hệ tình dục khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe và kỹ năng xử lý những tình huống ngoài ý muốn sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường", bác sĩ Mai Hoa nhấn mạnh.

Theo góc độ sức khỏe sinh sản, nam dưới 20 tuổi và nữ dưới 18 tuổi khi cơ thể chưa hoàn thiện, tâm sinh lý cũng như trang bị sức khỏe sinh sản chưa đầy đủ rất dễ dẫn đến việc làm cha, làm mẹ khi chưa sẵn sàng. Điều đó sẽ khiến các em phải chịu nhiều tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất. Đó là chưa kể tới việc quan hệ tình dục sớm khiến các bạn gái căng thẳng, lo lắng vô hình như sợ mang thai, sợ cha mẹ phát hiện, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và kết quả học tập.

Đối với nam, quan hệ tình dục sớm hoặc thủ dâm nhiều quá ở lứa tuổi mới lớn cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Việc quan hệ sớm khiến bạn trai dễ mắc chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và nguy hiểm là mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS.

Một số ảnh hưởng khi quan hệ tình dục sớm có thể kể đến như: Đối với nữ, dễ mắc các bệnh liên quan đến viêm nhiễm âm đạo, âm hộ và niệu đạo, nạo phá thai ngoài ý muốn. Thậm chí có thể dẫn đến tình trạng sẩy thai quen dạ sau này...

Thế nhưng, thực tế, trẻ vị thành niên và các bậc phụ huynh thường ngại đề cập đến vấn đề này. Trẻ thì rụt rè, e ngại, sợ người khác hiểu lầm mình đã trải qua rồi nên mới cần tìm hiểu thông tin. Còn các bậc phụ huynh thì lại sợ “vẽ đường cho hươu chạy”. Điều đó vô hình chung khiến trẻ đã thiếu kiến thức lại càng thiếu hơn.

Việc giáo dục giới tính hiện nay dù đã có triển khai nhưng thực tế là chưa đi vào thực chất, chưa phát huy được hiệu quả. Điều này khiến trẻ vị thành viên không thể trang bị kiến thức cần thiết về quan hệ tình dục cũng như nhận biết được những tác hại nguy hiểm của việc quan hệ tình dục sớm. Chính vì vậy, rất cần sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Cũng theo bác sỹ Mai Hoa, cha mẹ hoàn toàn có thể tùy theo từng độ tuổi để có phương thức, nội dung phù hợp để hướng dẫn, giáo dục trẻ những kiến thức về sức khỏe sinh sản nói chung và quan hệ tình dục nói riêng.

Quan hệ tình dục sớm khi không được tiếp cận đầy đủ các kiến thức, dịch vụ sức khoẻ sinh sản... không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy hại tới sức khoẻ và cuộc sống tương lai của các em mà còn ảnh hưởng tới chất lượng dân số cũng như dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội khác.

Đã đến lúc không thể coi nhẹ vấn đề này. Các em cần được bảo vệ bản thân và phát triển toàn diện.

Mời nghe âm thanh tại đây: