Nhờ sở hữu tấm thẻ bảo hiểm y tế, người dân, nhất là người nghèo mới thấy hết giá trị bởi thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp nhiều người bệnh giảm gánh nặng do chi phí khám, chữa bệnh mà còn giúp nhiều gia đình thoát cảnh “nợ nần” vì bệnh tật. Đó là khẳng định của ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế: "Quỹ Bảo hiểm y tế đã tạo ra được nguồn lực rất lớn để chi cho chăm sóc sức khỏe người dân, từ việc chăm sóc sức khỏe ban đầu đến khám chữa bệnh chuyên sâu tại các cơ sở tuyến trung ương. Hiện nay mỗi năm chúng ta chi từ 100 -105 ngàn tỉ và đã có rất nhiều trường hợp người bệnh được chi trả, có những trường hợp được trả lên đến nhiều tỉ đồng/năm".

Cũng theo ông Lê Văn Phúc, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó chính sách an sinh xã hội càng được chú trọng hơn. Chung tay cùng cả nước phòng chống đại dịch Covid-19, chính sách Bảo hiểm y tế đã mang lại sự hỗ trợ rất lớn cho người tham gia về tài chính và sức khỏe, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ hoặc mắc Covid-19: "Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, như những trường hợp ho, sốt, rồi những trường hợp đi qua vùng dịch, người ở vùng dịch, tiếp xúc với F1, F2... được bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm cũng được quỹ BHYT chi trả".

Có thể nói, với nhiều người bệnh, chi phí điều trị mỗi lần nằm viện luôn là nỗi lo, gánh nặng kinh tế, nhất là với những bệnh nhân nghèo phải điều trị trong thời gian dài, vì thế họ càng thấm thía giá trị, lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế.

"Nếu không có BHYT, có lẽ tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay do chi phí chữa trị quá lớn".

"Tôi sống chung với bệnh tật nhiều năm nay, chi phí chữa trị không biết bao nhiêu mà kể, có đợt nhiều nhất hết hơn 1 tỷ. Rất may tôi được bảo hiểm chi trả 100% tiền thuốc, tiền giường… nên có thể nói bảo hiểm y tế giống như một chiếc gậy chống vậy, nó đỡ rất nhiều về kinh tế cho gia đình tôi".

Thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Bác sĩ Nguyễn Quốc Nhật, Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho rằng, với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo, phải chi phí lớn, người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được khám, chữa bệnh chu đáo, bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau. Bởi nếu không có Bảo hiểm y tế thì rất nhiều bệnh nhân không có khả năng để theo các đợt điều trị, khi mà có những bệnh nhân tổng chi phí trong cả đợt điều trị lên tới 1-2 tỷ đồng.

Hiện nay, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng được nâng lên, người dân khó có thể tránh khỏi nguy cơ mắc nhiều căn bệnh khác nhau. Thực tế, số người mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường, cao huyết áp... ngày càng tăng, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người dân rất ít có cơ hội khám bệnh định kỳ. Vì thế, hơn lúc nào hết, người dân cần nhận thức rõ được lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế, giúp hạn chế rủi ro về tài chính cho bản thân, gia đình, đồng thời chia sẻ bớt khó khăn cho cộng đồng nếu một ai đó không may mắc bệnh.

Mời nghe âm thanh tại đây: