Sáng nay bão số 9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến một dọc các tỉnh miền Trung, trọng tâm từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh tới cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng cao 6 - 8 m.

Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Cùng với gió mạnh là một đợt mưa kéo dài. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng nước dâng cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Tại một số tuyến giao thông xung yếu, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đã bố trí lực lượng để canh gác 24/24h để ngăn không cho người và phương tiện qua lại.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.