Theo số liệu thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT, nửa đầu năm 2021, cả nước có hơn 75 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là trên 48.000 tỷ đồng. Đây là những con số biết nói mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

Qua thực tế gần 30 năm qua từ khi thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế cho thấy, không chỉ là giá trị vật chất, chính sách BHYT còn là điểm tựa tinh thần giúp nhiều người có động lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật, ổn định cuộc sống, không ít gia đình đã được tái sinh nhờ BHYT.

Câu chuyện của vợ chồng anh chị Nguyễn Đức Tân – Đào Thị Thanh quê ở xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương là một ví dụ. “Nếu không có BHYT nói thực giờ này gia đình tôi đã kiệt quệ, không thể hồi sinh như ngày hôm nay” - chị Đào Thị Thanh chia sẻ.

Hai vợ chồng anh chị mua rau từ quê lên Hà Nội bán, sau mấy năm thì thuê nhà và sinh sống ở Hà Nội, còn hộ khẩu vẫn ở quê. Cách đây 2 năm, anh Tân bị tai nạn khi đang đi lấy hàng, bị đa chấn thương nên phải phẫu thuật, tổng chi phí điều trị trong gần 2 tháng hết hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, vì anh chị tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện nên được BHYT chi trả 80%, nhờ đó gánh nặng kinh tế trên vai được nhẹ đi phần nào.

Thực sự cảm ơn chính sách BHYT, cảm ơn cộng đồng đã tích cực tham gia BHYT để những người không may mắc bệnh như chúng tôi được san sẻ gánh nặng, bớt đi sự lo lắng…”, anh Nguyễn Đức Tân chia sẻ.

Giờ đây, sau khi trải qua thời khắc khó khăn và được hồi sinh nhờ những hỗ trợ thiết thực, vợ chồng anh Tân, chị Thanh càng hiểu rằng, chính sách BHYT thể hiện ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Tham gia BHYT sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tùy theo đối tượng, giúp giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi không may ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài. Bên cạnh đó, để thuận tiện, người tham gia BHYT còn được lựa chọn cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và cũng có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Tất cả những điều này trước đó cả chị Thanh và anh Tân đều thực sự chưa để ý quan tâm.

Trước kia, khi gia đình mọi người đều khỏe mạnh, ít khi đi khám bệnh, tôi cũng băn khoăn có nên tham gia BHYT hay không vì mỗi năm nộp hơn 2 triệu bạc. Rồi chị em Hội phụ nữ xã đến động viên, nói nên tham gia BHYT, tôi cũng nghĩ thôi thì tham gia cho xong. Nhưng đến khi nhà tôi có chuyện tôi mới thực sự hiểu và thấy ý nghĩa quan trọng của việc tham gia BHYT, giờ thì cả nhà tôi đều tham gia” - chị Thanh kể.

Nhờ được hỗ trợ giảm phần lớn chi phí điều trị nên gia đình anh Tân chị Thanh không bị rơi vào túng quẫn, có thể tiếp tục đứng vững để ổn định cuộc sống. Được chăm lo nên sức khỏe anh Tân hồi phục nhanh sau phẫu thuật. Giờ đây anh chị đã có thể phát triển cửa hàng bán rau quả thực phẩm của mình, ổn định kinh tế gia đình và nuôi các con ăn học. Từ câu chuyện thực tế của gia đình mình anh Nguyễn Đức Tân nhắn nhủ: “Tôi nghĩ rằng mọi người đều nên tham gia BHYT. Nếu mình may mắn không phải vào viện thì cũng là một cách để giúp đỡ những người khác không may mắc bệnh”.

Có thể nói, BHYT là một chính sách tài chính y tế quan trọng của Đảng và Nhà nước để thực hiện sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhằm xây dựng một xã hội khỏe mạnh, trí tuệ. Không chỉ là giá trị vật chất, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi người...