Đại dịch COVID-19 lại bùng phát, nguy hiểm hơn, lây lan lần này nhanh và rộng hơn. Số ca nhiễm mới và tử vong gia tăng hằng ngày ở các nước lân cận. Tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới hiện nay đang có xu hướng ngày một tăng, không chỉ công dân Việt Nam mà cả người nước ngoài, qua đường bộ và đường biển. Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi ngày có hàng trăm lượt người xuất, nhập cảnh trái phép, tạo áp lực lớn cho lực lượng chức năng ở cơ sở.

Lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép. Điển hình như vụ 46 người nhập cảnh trái phép ở Hà Nội được phát hiện ngày 3/5 là người Trung Quốc hay vụ Lý Chừ và Giàng Mỷ ở Lào Cai đã thực hiện tổng số 90 lượt, đưa gần 200 người xuất, nhập cảnh trái phép chỉ trong vòng 1 năm qua…..

Đại tá Văn Ngọc Quế – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền và nhân dân các địa phương có biên giới, thống nhất phương án phòng chống dịch, ngăn chặn triệt để xuất, nhập cảnh trái phép. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kịp thời điều động, tăng cường, bổ sung lực lượng từ các học viện, nhà trường, hải đoàn và các đơn vị tuyến biển cho tuyến biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, đây là đợt tăng cường bổ sung quân lần thứ 10. Tiếp tục duy trì nghiêm và tăng thêm số lượng các tổ, chốt và quân số thực hiện tuần tra, kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới kênh, rạch trên biên giới, vùng biển, tập trung các hướng, địa bàn trọng điểm, phức tạp và tăng cường tuần tra ban đêm, nhất là các cửa sông, bến cảng lớn để kiểm soát nhập cảnh trái phép từ Malaysia, Indonesia, Campuchia về Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo các Quân khu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lực lượng quân sự địa phương và dân quân tự vệ phối hợp với BĐBP thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các chốt trên biên giới. Đồng thời chỉ đạo BĐBP các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia xây dựng kế hoạch tiếp nhận lực lượng quân sự, tiến hành tập huấn cơ bản để thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, cả 3 tuyến biên giới trên bộ hình thành 1.840 tổ chốt với khoảng 7.364 cán bộ, chiến sĩ biên phòng và khoảng 3.000 cán bộ, chiến sỹ công an, dân quân tự vệ và lực lượng quân sự địa phương.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam cũng đã thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tổ chức các cuộc "gặp mặt hẹp" với lực lượng chức năng các nước láng giềng để thống nhất thực hiện các quy chế phối hợp, trong đó có công tác phối hợp phòng chống dịch Covid-19. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng để bám nắm thông tin, triển khai các chuyên án đấu tranh với các tổ chức, đối tượng đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép.


Từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP đã chủ trì đấu tranh thành công 51 chuyên án, vụ án tổ chức đưa dẫn người XNC trái phép; phát hiện, xử lý gần 3.000 vụ với trên 14.000 người XNC trái phép, tiếp nhận gần 15.000 người nhập cảnh qua cửa khẩu, bàn giao cho địa phương cách ly, xử lý theo quy định pháp luật.Từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP đã chủ trì đấu tranh thành công 51 chuyên án, vụ án tổ chức đưa dẫn người XNC trái phép; phát hiện, xử lý gần 3.000 vụ với trên 14.000 người XNC trái phép, tiếp nhận gần 15.000 người nhập cảnh qua cửa khẩu, bàn giao cho địa phương cách ly, xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Pháp luật đã có quy định cụ thể về hình thức xử lý đối với đối tượng nhập cảnh trái phép, trong đó phạt hành chính với mức từ 15-25 triệu đồng nếu nhập cảnh lần đầu. Nếu người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị xử lý hình sự lên đến 3 năm tù. Đối với người tổ chức môi giới bị xử lý hình sự thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất lên đến 15 năm tù. Nhiều người cho rằng, mức phạt này còn quá nhẹ nên các đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép vẫn hoạt động.

Trước nguy cơ bùng phát dịch lần thứ tư và những mối lo ngại tiềm ẩn tại biên giới Tây Nam, Đại tá Văn Ngọc Quế cho biết: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị biên phòng tại 44 tỉnh, nhất là các tỉnh biên giới Tây Nam chủ động tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Ở biên giới Tây Nam, cả 9 tỉnh của Campuchia có đường biên giới với nước ta đều có ca mắc Covid-19. Đặc biệt, các tỉnh của nước bạn giáp với Tây Ninh và An Giang có số ca mắc Covid-19 rất cao. Do đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã và đang cùng các lực lượng khác và chính quyền các địa phương căng sức chặn dịch trên tuyến biên giới này.

Nhằm duy trì lực lượng siết chặt tuyến biên giới Tây Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã điều động 280 quân nhân thuộc các lực lượng biên phòng Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên tăng cường, thay thế cho số cán bộ, học viên Học viện Biên phòng và Trường Trung cấp Biên phòng 2 được tăng cường trước đó. Tăng cường biên đội tàu của Hải đoàn 18 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kiểm soát vùng biển Tây Nam.; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với với các Quân khu 5,7,9 tiếp nhận 668 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội (Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng) và các biên đội tàu tuần tra của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát Biển tăng cường lực lượng cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Nam.

Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp và tinh vi bởi cùng lúc các cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị khác. Thứ hai là đường biên giới dài, cơ sở vật chất còn hạn chế, lực lượng mỏng, lại trải qua thời gian dài căng mình chống dịch trong điều kiện khí hậu, thời tiết trên các tuyến biên giới, đặc biệt là tuyến biên giới Tây Nam thay đổi theo vùng, theo thời điểm rất rõ rệt, gây hạn chế cho công tác và ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ chiến sĩ. Nhất là các đồng chí từ phía Bắc tăng cường vào chưa quen điều kiện đại hình, khí hậu. Có đồng chí đã hi sinh trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại các chốt như ở Lai Châu, Kon Tum và An Giang vừa qua. Bên cạnh đó, là ý thức chủ quan, hám lợi của người dân khi tiếp tay cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép hoặc chính bà con tự ý vượt biên thăm thân, trao đổi hàng hóa, hay việc các nước láng giềng tăng cường kiểm soát, đẩy đuổi người Việt Nam lao động bất hợp pháp về nước.

Sự mất kiểm soát đối với Covid-19 hoàn toàn có thể xảy ra ở Việt Nam nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn triệt để các nguy cơ, trong đó có tình trạng nhập cảnh trái phép vì những người nhập cảnh trái phép chính là mối đe dọa có thể làm "đổ sông đổ bể" những nỗ lực chống dịch của một quốc gia đang phòng, chống dịch Covid-19 rất hiệu quả như ở nước ta. Các chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm căng mình ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và chống dịch Covid – 19 trên bộ và cả trên biển, vì một đất nước bình yên. Chính vì vậy, mỗi người dân hãy là một chiến sỹ, nếu thấy bất cứ đối tượng nào ngoài lãnh thổ nhưng vượt biên trái phép, hãy báo ngay cho lực lượng biên phòng để lực lượng bộ đội biên phòng có biện pháp ngăn chặn.

Mời quý vị nghe nội dung trao đổi của phóng viên VOV2 với Đại tá Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tại đây