Theo báo cáo nhanh của các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung tính đến 7h00 sáng nay (31/10), 27 người chết, 50 người mất tích, 67 người bị thương, hàng chục cây cầu bị lũ cuốn và hư hỏng. Nhiều tuyến đường quốc lộ và địa phương bị ảnh hưởng và sạt lở nghiêm trọng.

Riêng tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn kéo dài từ 28/10, làm cho nước lũ tiếp tục dâng cao, nhiều xã ở huyện Thanh Chương ngập sâu gần 3m. Một số điểm trên các tuyến Quốc lộ 15, 46 và 46B và đường giao thông địa phương bị sạt lở.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên hôm nay ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm nay mưa giảm dần.

Còn tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra các vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến cho nhiều người chết và mất tích, theo thông tin của PV VOV hiện đang có mặt tại hiện trường, sáng nay khu vực này có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm.

Lực lượng cứu hộ đang dồn mọi nỗ lực để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân và đến 11h30 đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 12 người mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.