Mặc dù chưa áp dụng, tuy nhiên quy định xử phạt hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt (rác thải), không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (25/8/2022) được người dân hết sức quan tâm. Mức phạt cho hành vi này đối với hộ gia đình và cá nhân từ 500.000 - 1.000.000 đồng.
Quan tâm vấn đề này, bà Hoàng Thị Huệ, ở Hà Nội cho rằng thủ đô đổi thay từng ngày: Xanh, sạch và đẹp hơn. Tuy nhiên, để thành phố Hà Nội văn minh hơn, cùng cả nước hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, chính quyền và cơ quan chức năng cần thúc đẩy việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. “Tôi nghĩ Hà Nội phải quyết liệt hơn trong phân loại ngay rác thải từ hộ gia đình. Hiện tại, người dân cứ cho hết các loại rác vào một túi, nào chai lọ, nào giấy bìa, rồi rau dưa….vừa gây khó khăn cho khâu xử lý, vừa lãng phí tài nguyên, đồng thời gây ô nhiễm môi trường”, bà Huệ chia sẻ.
Bà Huệ cho rằng để việc phân loại rác thải tại nguồn trở thành thói quen cần có chế tài đủ mạnh nhằm xử lý những hành vi vi phạm. Vì thế, việc ban hành Nghị định 45/2022 của Chính Phủ với mức phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại rác thải hoặc không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định là cần thiết. Tuy nhiên, để chính sách khi triển khai đi vào cuộc sống, Nhà nước cần tăng cường truyền thông tới cộng đồng. “Sau khi truyền thông rồi, ai vi phạm lần đầu thì mình nhắc nhở, vi phạm lần thứ hai thì phải phạt”, bà Huệ nêu quan điểm.
Cho rằng việc phân loại rác là một tiêu chuẩn của xã hội văn minh nên bà Trần Thu Hương cũng tán thành việc xử lý nghiêm các trường hợp không phân loại rác như quy định tại Nghị định 45/2022. Tuy nhiên, việc áp dụng Nghị định này cần có lộ trình. Bước đầu, chính quyền và cơ quan chức năng nên đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm rõ các quy định của pháp luật, tiếp đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe. “Tôi hoàn toàn nhất trí việc xử phạt hành vi không phân loại rác thải tại nguồn. Nhưng muốn phạt mà người dân tâm phục khẩu phục thì mình cần tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người nắm được quy định. Khi họ biết rồi mà vẫn vi phạm thì mới phạt. Xử phạt nghiêm sẽ có tính răn đe với cộng đồng”, bà Hương chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Lập, ở quận Long Biên, Hà Nội, cho rằng so với các nước phát triển, đến nay nước ta mới xử lý “mạnh tay” đối với những cá nhân, hộ gia đình có hành vi không phân loại rác như quy định tại Nghị định 45/2022 là rất muộn. Nhưng Nghị định sẽ vẫn chỉ “nằm trên giấy” nếu không tăng cường truyền thông, hướng dẫn, tập huấn để người dân hiểu rõ tác dụng của việc phân loại rác, cách phân biệt các loại chất thải theo nhóm... Để việc xử phạt hành vi không phân loại rác có sức thuyết phục và áp dụng trong thời gian tới, chính quyền và cơ quan chức năng cũng phải tổ chức thu gom rác một cách đồng hộ, khoa học và bài bản hơn. “Ngay từ đầu mà xử phạt thì rất khó thực hiện. Phải bằng mọi hình thức làm cho người dân hiểu vì sao phải phân loại và giúp họ biết cách phân loại. Họ biết mà vẫn vi phạm thì ta mới phạt, khi đó họ không thể cự cãi. Hơn nữa, khi người dân đã phân loại thì công ty môi trường cũng phải thu gom từng loại riêng ra. Nếu cứ như hiện nay, công ty môi trường thu gom tất cả vào chung một xe rác thì người dân họ thấy việc phân loại của họ chả có tác dụng gì. Xử phạt họ về hành vi không phân loại rác sẽ không có tính thuyết phục”, chị Lập bày tỏ.
Thực tế cho thấy việc phân loại rác thải tại nguồn là vấn đề cấp thiết. Đây là yếu tố quyết định hiệu quả của khâu xử lý rác cũng như bảo vệ môi trường. Việc xử lý mạnh tay với những hành vi không phân loại rác như quy định tại Nghị định 45/2022 vì thế là rất cần thiết. Tuy nhiên, để chính sách này khi triển khai được người dân đón nhận, rõ ràng cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn phân loại, đồng thời tổ chức thu gom bài bản và khoa học hơn.
Nghe bài viết dưới đây: