Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết dự án “Hỗ trợ các hoạt động can thiệp nhằm xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh Covid-19”. Đây là dự án do Chính phủ Australia và các cơ quan Liên hợp quốc đồng tài trợ, do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đồng triển khai trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Dự án được triển khai thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố ở nước ta là Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, Gia Lai và Kon Tum. Mục đích của Dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ và các tổ chức xã hội tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó quốc gia nhằm đương đầu với vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19, để đảm bảo tất cả phụ nữ và trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, có thể sống một cuộc sống không có bạo lực.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên các tổ chức và các cơ quan khác nhau cùng quyết định hợp tác và cùng cố gắng giải quyết vấn đề của phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ dự án như: đặt các tờ rơi, sản phẩm truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình tại 100 hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa; cuộc thi kêu gọi giải pháp hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trong bối cảnh Covid-19 trên nền tảng Facebook; chiến dịch trái tim xanh, chiến dịch yêu bếp trọn Tết bên nhau, nam giới sẻ chia… đã giúp cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực tiếp cận được những thông tin cần thiết cũng như nâng cao năng lực của chính mình.

Bà Trần Thị Bích Loan, phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trong một năm triển khai thực hiện có rất nhiều những trở ngại khó khăn khi dịch bệnh bùng phát nhưng những hoạt động của dự án được đánh giá rất cao về tính hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp với sự gia tăng ngày một nhiều các ca lây nhiễm trong cộng đồng, chính phủ Chính phủ Australia và các cơ quan LHQ tiếp tục ký kết dự án “Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, giai đoạn 2021-2025" để phụ nữ và trẻ em thấy rằng họ không hề đơn độc trong việc chống lại các hành vi bạo lực gia đình.