Công tác thay cách điện composite bằng cách điện thủy tinh lần này đã được công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) phê duyệt từ tháng 5/2021 từ nguồn vốn sửa chữa lớn của năm. Do diễn biến dịch bệnh phức tạp, đến quý 3 năm nay, Truyền tải điện Hòa Bình mới tiến hành thi công với sự hỗ trợ nhân lực của Truyền tải điện Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nghe chương trình tại đây:

Đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình có ý nghĩa rất quan trọng trong hệ thống lưới điện quốc gia, đây là tuyến đường dây huyết mạch nhằm giải tỏa công suất cho Nhà máy Thủy điện Sơn La, phục vụ an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Sau 10 năm vận hành “sự già nua” của thiết bị cách điện này cần được thay thế bằng thiết bị có chất lượng và tuổi thọ cách điện tốt hơn.

Chạy đua với thời gian, thời tiết trong dịp mưa bão đầu tháng 10 vừa qua, Truyền tải điện Hòa Bình thuộc công ty Truyền tải điện 1 đã kịp thời sửa chữa, thay sứ cách điện ở 73 vị trí điểm cột tuyến đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình.

Ngày thứ 2 của buổi sửa chữa, thay sứ cách điện của truyền tải điện Hòa Bình, cũng là ngày mà Đài báo cơn bão số 7 đang đổ bộ vào đất liền, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc có mưa, nhiều nơi mưa rất to.

Để đảm bảo tiến độ, họ phải xuất phát từ 6h sáng.

Bữa trưa trên công trường đường dây 500kV

Cơm trưa được chuyển lên cột: Đó là trứng luộc, chai nước suối hoặc bánh mì, bánh ngọt, ăn tạm để làm xuyên trưa. Người lính truyền tải những ngày đó có bữa trưa trộn với nước mưa ở vị trí cách mặt đất 30m. Tay run, chân mỏi, nhưng lắp xong một đoạn sứ hay kết thúc một vị trí cột, họ lại yên tâm để nhìn đồng hồ và nhắc nhớ cho toàn đội rằng: Chúng ta còn bao nhiêu tiếng nữa để hoàn thành!