Ngày 28/07, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Trưởng ngành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025. Phóng viên VOV2 đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan ngay sau khi tái đắc cử.

PV: Trước tiên, chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Lê Minh Hoan tái đăc cử Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2021-2025. Cảm xúc bây giờ của Bộ trưởng thế nào?

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Tôi hiểu đây là trọng trách vừa là vinh dự khi Quốc hội đặt niềm tin cho người đứng đầu ngành Nông nghiệp. Bởi Quốc hội cũng hy vọng ngành Nông nghiệp của nước ta kế thừa được những thành tựu trong thời gian qua sẽ có những kết quả khả quan trong thời gian tới để thích ứng với sự thay đổi chung. Tôi cho rằng thách thức sẽ còn rất nhiều.

Để đạt được sự kỳ vọng của Quốc hội cũng như kỳ vọng của hàng chục triệu hộ nông dân, tôi nghĩ bản thân và Bộ sẽ phải cố gắng rất nhiều. Nhất là trong tình hình hiện nay, số hộ nông dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 ngày càng nhiều hơn. Do giãn cách xã hội, nguyên liệu đầu vào của ngành nông nghiệp tăng lên nhưng đầu ra lại sụt giảm nghiêm trọng, đó là thách thức không nhỏ. Đây cũng là sự trăn trở của tôi khi trở thành người đứng đầu ngành Nông nghiệp của cả nước.

Phóng viên: Vậy thưa Bộ trưởng, trong thời gian tới, nhiệm vụ nào sẽ là trọng tâm của ngành Nông nghiệp để đáp ứng kỳ vọng của Quốc hội?

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển Nông thôn bền vững” bởi chúng ta cần phải có một chiến lược dài hạn. Câu chuyện về nông nghiệp không thể là chỉ một hai mùa vụ mà nó cần thời gian dài, nhiều năm, thậm chí là nhiều giai đoạn kế hoạch 5 năm.

Bên cạnh những thành tựu thời gian qua, bản thân ngành Nông nghiệp cũng còn nhiều vấn đề nội tại. Mặc dù chúng ta có những thành tựu Nông nghiệp xuất khẩu nhưng nước ta vẫn là Nông nghiệp chịu lệ thuộc. Chúng ta bị lệ thuộc bởi đầu vào khi sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, những vấn đề về vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật…vẫn phải nhập khẩu.

Nếu như chúng ta chưa tự chủ được, chúng ta sẽ phải chịu những cú sốc do tăng giá về hệ quả là sự khó khăn của bà con chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Do vậy, chiến lược phát triển Nông thôn phải đặt lên tầm cao mới để giải quyết những vấn đề nội tại đó. Ngoài ra phải giải được bài toán nông nghiệp sản lượng cao nhưng chi phí lại cũng cao. Trước đây những chi phí về môi trường, chi phí về hệ sinh thái cho ngành nông nghiệp chúng ta chưa tính toán hết thì nay phải tính đến. Vì vậy để đạt được nền Nông nghiệp bền vững, chúng ta phải thay đổi rất nhiều.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Minh Hoan