Sự dũng cảm, vì cộng đồng ở những trường hợp trẻ em cứu người đuối nước theo bà Vũ Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội là không thể phủ nhận và đáng được biểu dương. Tuy nhiên, phải cân nhắc vì việc biểu dương có thể là hành động tiềm ẩn nguy hiểm cho chính các em. "Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không khuyến khích các em trực tiếp cứu người đuối nước. Đây là khuyến nghị của Quốc tế."- bà Vũ Kim Hoa khẳng định.

Trong 10 năm qua, từ nỗ lực của các cơ quan phụ trách công tác trẻ em, nhà trường và các gia đình đã khiến tỷ lệ trẻ em đuối nước giảm từ hơn 3.000 ca xuống còn hơn 2.000 ca mỗi năm. Hiện con số này tương đương với mức trung bình các nước trong khu vực. Theo bà Kim Hoa, các cơ quan chức năng đang nỗ lực để đưa con số này tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mới có công văn số 1977/ BGĐT- GDTC do Thứ trưởng Ngô Thị Minh ký về việc tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh hè 2021. Công văn nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể ở địa phương chỉ đạo, quản lý, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

Vụ giáo dục thể chất, đơn vị được giao trực tiếp triển khai công văn đã yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho trẻ em, học sinh để các em biết và tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho bản thân. Theo ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, năm nay trong diễn biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp, nhiều trường học trên cả nước đã nghỉ hè sớm trong khi việc gửi con em về quê hoặc các cơ sở chăm sóc dịch vụ không thể thực hiện được. Khoảng thời gian này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, trong đó có nguy cơ đuối nước.

Bà Vũ Kim Hoa chỉ ra những nguy cơ dẫn đến đuối nước ở trẻ em, nhất là trẻ em vùng nông thôn: lu, bể chưa nước mưa, giếng nước, ao hồ không được rào kín...Nhưng nguyên nhân hàng đầu vẫn là việc người lớn chủ quan, chưa có ý thức quản lý con em mình.

Nghe phân tích của bà Vũ Kim Hoa tại đây: