Đây là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội khi trả lời báo chí bên hành lang Đại hội.

Thưa ông! Sau 5 ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông đánh giá như thế nào về tình hình an ninh, an toàn ở những khu vực diễn ra sự kiện trọng đại này của đất nước?

Qua nắm thông tin từ dư luận cũng như đánh giá của chúng tôi thì có thể khẳng định Đại hội được bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối. Công tác bảo vệ được triển khai bài bản, khoa học.

Cụ thể, công an Hà Nội có sự phối hợp như thế nào với các lực lượng của Bộ Công an trong việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, thưa ông?

Từ tháng 8/2020, Công an Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổng thể chung và 6 phương án chi tiết. Những phương án này gắn với từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng công việc liên quan tới công tác bảo đảm an toàn toàn Đại hội. Trên các phương án tổng thể, kế hoạch của Công an thành phố, công an các đơn vị địa phương đã cụ thể hóa, chi tiết hóa đến từng vị trí, từng nhiệm vụ, từng cán bộ. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Công tác bảo vệ Đại hội lần này là do Bộ Công an chủ trì, có Tiểu ban An ninh. Công an thủ đô chúng tôi chỉ phối hợp với các lực lượng của Bộ để triển khai việc này. Dẫu vậy, khối lượng công việc của Công an Hà Nội đảm đương vẫn phải chiếm đến 70% công tác đảm bảo an ninh trật tự của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thưa ông! Vào dịp Tết, lực lượng công an thường đã phải căng mình để phòng, chống và chấn áp tội phạm. Lần này, vừa thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội, vừa lo “chống dịch” thì làm thế nào để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Chúng tôi thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra việc triển khai các phương án đảm bảo an ninh cho Đại hội để đảm bảo những nhiệm vụ trọng tâm luôn được thực hiện tốt nhất. Cùng với đó, chúng tôi cũng động viên anh em cán bộ, chiến sỹ, chia sẻ khó khăn, vất vả với anh em. Vì tất cả đều vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên ở đơn vị, cơ sở. Động viên và tiếp xúc với anh em, chúng tôi thấy cán bộ chiến sỹ đều tự hào và làm hết trách nhiệm. Đến giờ, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn ở phía trước khi mà dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vấn đề này, chúng tôi cũng đã có kịch bản “ứng phó” rồi. Trong bối cảnh hiện nay, các phương án phòng, chống dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất, như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây đã nhấn mạnh “coi F1 như F0”. Trên tinh thần đó, chúng tôi vào cuộc với tinh thần nỗ lực cao hơn nữa và quyết tâm hơn nữa để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng lần thứ XIII và để người dân đón một cái Tết bình yên và an toàn.

Xin cảm ơn ông!