Phát thải ròng bằng 0 nghĩa là đạt được sự cân bằng tổng thể giữa phát thải khí nhà kính được tạo ra và phát thải khí nhà kính được rút ra khỏi bầu khí quyển. Tháng 5/2021 trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết: “Con đường dẫn đến phát thải ròng bằng 0 rất hẹp, để duy trì nó đòi hỏi phải triển khai ngay lập tức với quy mô tất cả các công nghệ năng lượng sạch và hiệu quả nhất hiện có”.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự COP26 và làm việc tại Anh từ 31/10 đến 3/11. Đây là hội nghị quốc tế có quy mô lớn và quan trọng hàng đầu về biến đổi khí hậu, sự kiện đã thu hút các nhà lãnh đạo và đại diện của 197 bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), bao gồm hơn 120 nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio. Guterres, và lãnh đạo các tổ chức và định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ.

Tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh COP26, các lãnh đạo tái khẳng định nhân loại cần tiếp tục theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. COP26 được coi là cơ hội cuối cùng để khôi phục tự nhiên và bảo vệ tương lai nhân loại.