Đại biểu Quốc hội đề nghị giải ngân nhanh các gói hỗ trợ người lao động

[VOV2] - Nghị trường Quốc hội ngày 25/7 “nóng” với phần thảo luận của các đại biểu về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021.

Cách ly chống dịch nhưng không được gây đứt gãy kinh tế

Không nằm ngoài dự đoán, vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 trong 6 tháng cuối năm cũng như việc thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm trong phiên thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Nhìn lại công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao sự ứng phó của Chính phủ, của các địa phương với dịch bệnh.

Chính phủ đã quyết liệt phòng chống dịch bệnh nhưng không áp dụng các biện pháp thái quá, cực đoan. Một số tỉnh có những cách làm sáng tạo, đón đầu dịch, tăng cường xét nghiệm ngẫu nhiên hay xét nghiệm gộp mẫu.

Tuy nhiên, bà Thủy cũng thẳng thắn cho biết, trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp lại xuất hiện văn bản của một số địa phương gây tranh cãi. Áp dụng những biện pháp thái quá gây khó khăn cho người dân, lao động và doanh nghiệp.

Có địa phương không cho xe chở nông sản đi qua mặc dù có giấy xác nhận an toàn dịch. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, xe hàng được thông chốt kiểm soát dịch qua nhiều tỉnh nhưng đến tỉnh cuối cùng cần giao hàng xe lại phải quay đầu vì mỗi tỉnh có những quy định khác nhau.

“Cả nước như một cơ thể sống, quan hệ tuần hoàn chặt chẽ nên không vì những chỗ bị bệnh mà cắt rời tất cả. Vấn đề đặt ra là làm sao để cách ly mà không tách rời, không làm đứt gãy nền kinh tế.”- đại biểu Nguyễn Thị Thủy mong muốn.

Bà Nguyễn Thị Thủy cũng lo lắng khi những khó khăn của nền kinh tế đang ngày một ngấm sâu vào từng người lao động, từng doanh nghiệp. Do vậy, việc Đảng, Nhà nước tiếp tục triển khai gói hỗ trợ an sinh mới 26.000 tỷ thực sự là quyết sách rất kịp thời và hợp lòng dân.

Tuy nhiên, bà Thủy kiến nghị Chính phủ cần giao cho các bộ ngành triển khai phần mềm thống kê liên thông để rà soát chính xác, nhanh chóng những đối tượng được thụ hưởng, đồng thời tránh việc bỏ sót, trùng lắp hoặc tiêu cực có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần rà soát đánh giá sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay để có giải pháp căn cơ trong thời gian tới.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, ông Nguyễn Trường Giang, ĐBQH tỉnh Đắc Nông nêu ý kiến, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần thực hiện các biện pháp mạnh hơn nữa, trong đó có thể thực hiện những biện pháp chưa có luật hoặc khác với quy định của luật hiện hành.

Từ thực tế công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đại biểu Trần Văn Lâm (ĐBQH tỉnh Bắc Giang) cho rằng, phải khống chế dịch bệnh càng nhanh càng tốt. Nếu nấn ná, chậm một ngày là khó khăn và thiệt hại tăng lên theo cấp số nhân. Nếu thất bại trước dịch bệnh thì sẽ thất bại, toàn diện, vượt qua được mới có cơ để làm các việc khác.

“Lần này, Quốc hội đồng tình tuyệt đối tin tưởng giao cho Chính phủ toàn quyền cũng là vì quan điểm ưu tiên chống dịch và mong chờ sự mạnh mẽ, quyết đáp của Chính phủ.”- ông Lâm nhấn mạnh.

Tăng tốc giải ngân các gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp

Phát biểu ý kiến thảo luận tại hội trường, bà Vũ Thị Lưu Mai (ĐBQH TP. Hà Nội) sốt ruột trước tiến độ giải ngân của các gói hỗ trợ.

Bà Mai đánh giá, gói 62.000 tỷ thực hiện chưa kịp thời và đến nay mới giải ngân được 36.000 tỷ, tương đương 36%. Rút kinh nghiệm từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ, gói hỗ trợ 26.000 tỷ được xây dựng trên tinh thần hết sức thông thoáng. Tuy nhiên, bà Mai cũng cảnh báo việc giải ngân phải đúng đối tượng, không phô trương, không hình thức.

“Chính sách hỗ trợ là thể hiện tính nhân văn, cùng người dân đi qua khó khăn. Do vậy, việc hành xử cũng cần hết sức nhân văn”- bà Vũ Thị Lưu Mai lưu ý.

Ông Trần Văn Tiến, ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cũng thực sự băn khoăn khi việc giải ngân các gói hỗ trợ này còn rất gian nan. Theo quan điểm của ông, Chính phủ cần đánh giá cụ thể xem vì sao lại khó giải ngân như thế? Phải làm như thế nào để người dân dễ tiếp cận? Đặc biệt từ nay đến cuối năm, việc giải ngân kịp thời các gói hỗ trợ này là điều rất quan trọng, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trật tự xã hội.

Báo cáo trước Quốc hội về tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa nhận việc giải ngân gói hỗ trợ 62.000 tỷ chưa được như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu do việc khiển trai trong bối cảnh chưa có trong tiền lệ và thời gian gấp gáp.

Riêng việc triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đến nay đã thực hiện được đúng 15 ngày và nhìn chung thủ tục, hồ sơ đã được rút ngắn.

“Có những chính sách không cần yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động cung cấp hồ sơ trên cơ sở dữ liệu chúng ta đã có. Đến ngày 24/7, nhóm chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đã hoàn thành rà soát hỗ trợ cho 375.000 đơn vị sử dụng với kinh phí 4300 tỷ đồng hỗ trợ cho 11 triệu người lao động được thụ hưởng.”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin tới các đại biểu Quốc hội.

Đề nghị làm rõ việc hỗ trợ điện thoại thông minh cho 550.000 hộ nghèo

[VOV2] - Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị làm rõ việc 550.000 hộ nghèo ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ điện thoại thông minh trong chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.
image-article
Tag:

Đại biểu đánh giá cao khi Quốc hội đưa phòng chống dịch Covid-19 vào Nghị quyết

[VOV2] - "Việc bổ sung nôi dung phòng chống Covid-19 vào chương trình làm việc thể hiện sự chủ động, linh hoạt và rất trách nhiệm của Quốc hội đối với vấn đề hệ trọng của đất nước." - Ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
image-article
Tag:

Hàng trăm nghìn người bán vé số từ Đà Nẵng đến Cà Mau nhận được tiền hỗ trợ

[VOV2] - Sáng 25/7, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 62.000 và 26.000 tỷ.
image-article
Tag: