Nghị quyết 222/2025/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 27/6/2025 đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với định hướng trở thành một trung tâm hiện đại, cạnh tranh trong khu vực và từng bước hội nhập toàn cầu.

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là hai địa phương được lựa chọn là nơi đặt Trung tâm tài chính quốc tế. Theo Nghị quyết, 2 Trung tâm tài chính này sẽ thúc đẩy, bổ sung cho nhau tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Ông Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự ra đời Trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp thu hút được nguồn vốn hỗ trợ cho việc tăng tổng vốn đầu tư xã hội để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tăng tốc để đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển có thu nhập cao. "Trung tâm tài chính quốc tế cũng sẽ giúp chúng ta thực hiện được các dịch vụ tài chính cao cấp và thu được những khoản thuế, dịch vụ. Cùng với đó là thu hút được các định chế tài chính lớn trên thế giới và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao".

Nghị quyết 222/2025/QH15 đề ra các hành động trọng tâm bao gồm: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tập đoàn đa quốc gia; phát triển hạ tầng công nghệ-kỹ thuật hiện đại gắn với chuyển đổi số, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và dịch vụ tài chính chất lượng cao.

Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh việc gắn kết trung tâm tài chính quốc tế với chiến lược phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia. Mục tiêu cuối cùng là trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu, nhưng phải luôn bảo đảm hài hòa lợi ích và giữ vững an toàn tài chính, an ninh kinh tế quốc gia.

Theo ông Phạm Hồng Hải, TGĐ Ngân hàng Phương Đông, thành phố Hồ Chí Minh, với lợi thế về hạ tầng, công nghệ cùng đội ngũ nhân lực tài chính chất lượng cao, cần đặt trọng tâm phát triển là các lĩnh vực tài chính xanh, tài sản số, giao dịch hàng hóa, đồng thời thử nghiệm các thể chế đặc thù nhằm thu hút nhà đầu tư quốc tế và nhân tài lĩnh vực tài chính.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng có chức năng tích hợp đa lĩnh vực: tài chính thương mại, dịch vụ tài chính fintech, quản lý tài sản, quỹ đầu tư… đặc biệt thử nghiệm mô hình tài sản số, tiền số trong khuôn khổ sandbox có kiểm soát. Đây là điểm nổi bật góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu vào xu hướng tài chính toàn cầu, bắt nhịp với trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

Để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, thể chế phải đi trước một bước. Việt Nam cần khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, cạnh tranh, áp dụng kinh tế sandbox và đảm bảo cân bằng về tự do tài chính và an toàn hệ thống. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút dòng vốn chất lượng, phát triển dịch vụ tài chính cao cấp và hình thành thị trường tài chính sâu rộng.