Liên quan đến vụ 200 công nhân của công trình thuỷ điện Đăk Mi 2 (huyện Phước Sơn) gặp nguy hiểm do bị cô lập bởi lũ và sạt lở đất, ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận với phóng viên VOV2, trong ngày hôm nay (30/10) lực lượng chức năng của huyện đã tiếp cận hiện trường và bàn với lãnh đạo Công ty thủy điện Đăck Mi 2 phương án giải cứu số công nhân này. Sau khi bàn bạc, từng công nhân của thủy điện Đăk Mi 2 đã được đưa qua sông bằng cáp treo. Dự kiến đến tối nay, lực lượng chức năng sẽ đưa được toàn bộ số công nhân bị mắc kẹt này ra ngoài an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng thông tin, việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại xã Phước Lộc ( huyện Phước Sơn) vùi lấp 11 người dân đến thời điểm này vẫn gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể tiếp cận được do các tuyến đường bị sạt lở, nước suối chảy siết, rất nguy hiểm. Ông Hà cũng cho biết, do thời tiết không thuận lợi, sương mù lại có mưa nhỏ nên phương án dùng trực thăng để cứu hộ cũng chưa thể triển khai.

Sáng nay, UBND xã Phước Lộc đã huy động người dân địa phương đưa gạo và nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân tại các điểm dân cư còn bị cô lập. Cùng với Phước Lộc, các xã khác như Phước Kim, Phước Thành hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn do bị cô lập nhiều ngày, lương thực dự trữ của địa phương sắp cạn.