Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, lượng người đi du xuân lại tăng lên đột biến và lượng rác thải tại các điểm vui chơi công cộng cũng tăng nhanh. Mặc dù công nhân vệ sinh môi trường luôn cố gắng để thu gom lượng rác thải ra môi trường nhưng dọn cũng không kịp, chỉ trong một thời gian ngắn, rác sinh hoạt lại chất đầy những xe chứa. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, bên cạnh việc huy động tối đa lực lượng, ngành môi trường còn tích cực vận động, tuyên truyền để người dân không xả rác ra đường và nơi công cộng. Song song với đó, huy động sự chung tay của cộng đồng như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên… cùng giữ gìn vệ sinh môi trường. Bà Bùi Thị Chính, ngõ 178 đường Giải Phóng cho biết, dọn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan là việc mà các thành viên hội phụ nữ vẫn thường xuyên làm.

Còn bà Đinh Thị Loan cùng nhiều người dân ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân luôn tích cực tham gia dọn vệ sinh tại nơi cư trú cả trước và sau Tết. Theo bà Loan, việc dọn dẹp rác, vệ sinh môi trường giúp cảnh quan xanh, sạch đẹp, hạn chế rác thải. Vệ sinh môi trường là thu gom rác thải đúng nơi quy định, mang đi hết trong ngày, không vứt bừa bãi sẽ giúp nơi sinh sống sạch sẽ hơn.

Với các bạn trẻ như Phan Lệ Diễm, việc dọn dẹp rác thải, chính là hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung cho dịp trước và sau Tết. Để làm được điều này không dễ vì điều quan trọng nhất chính là thay đổi nhận thức của cả cộng đồng. Muốn làm được điều đó cần thay đổi từ chính những người thân trong gia đình mình, từ đó lan tỏa ra cộng đồng, điều đó sẽ giúp bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nơi cư trú đẹp hơn.

Để giữ cảnh quan sau Tết sạch đẹp, trong lành cùng với những công nhân môi trường, cộng đồng dân cư cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không xả rác bừa bãi ở khu vực sinh sống.