Hôm nay là ngày thứ 7 Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) để phòng chống dịch Covid-19. Trong những ngày này, trên các tuyến phố, khu dân cư của Hà Nội đã lập rất nhiều chốt kiểm soát nhằm kiểm tra những người ra ngoài đường không cần thiết.

Ghi nhận của PV VOV2 vào sáng nay (30/7) tại chốt kiểm soát trên phố Đào Tấn thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, lượng xe ra, vào lưu thông tương đối đông khiến việc kiểm soát giấy tờ gặp khá nhiều khó khăn.

Mặc dù đã được khuyến cáo không có việc cần thiết không nên ra đường nhưng vẫn còn không ít người đi xe máy xuất hiện trên phố. Lực lượng chức năng phải làm việc hết công suất, vừa phân làn, vừa giải thích để người dân hiểu các quy định.

Thông tin cho PV VOV2, chị Trần Thị Thu Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh cho biết: “Phường Ngọc Khánh có 3 chốt kiểm soát là chốt Đào Tấn giáp Cầu Giấy, chốt đê La Thành, Kim Mã cửa ngõ thủ đô và chốt Nguyễn Chí Thanh giáp quận Đống Đa. Cả 3 chốt chúng tôi huy động 15-20 người, lực lượng công an, tự quản, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, thành viên tổ covid cộng đồng, cán bộ y tế...Nhiều lực lượng chia ra các lớp trong cùng 1 địa điểm, chia ra có người tạm dừng xe chuẩn bị giấy tờ, di chuyển có lớp khác kiểm tra. Làm vậy giảm ùn tắc giao thông, không bỏ sót. Theo chỉ đạo những người qua chốt phải có giấy tờ hợp pháp mới được đi qua. Thời gian chúng tôi chia 3 ca 1 ngày, thời gian khá dài, từ 6h sáng – 22h đêm thời điểm nào cũng có lực lượng kiểm tra”.

Hiện trên địa bàn phường Ngọc Khánh đã kích hoạt tất cả các tổ chống dịch cộng đồng nhằm quản lý, giám sát thực hiện giãn cách xã hội; kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Ngoài các lực lượng tuyến đầu chống dịch còn có sự tham gia của đoàn viên phối hợp làm nhiệm vụ. Em Lê Minh Trang, một tình nguyện viên trực tại chốt Đào Tấn chia sẻ, từ khi chốt kiểm soát được triển khai, Trang và các bạn tình nguyện viên đã tích cực tham gia cùng các lực lượng phòng chống dịch trong việc kiểm tra người dân. Cơ bản người dân đều có đầy đủ giấy tờ khi đi ra ngoài, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp bị nhắc nhở thì phản đối, thậm chí chửi lực lượng chức năng. Những người này đều bị giữ lại và nộp phạt theo quy định.

Đa phần người dân đều giải thích đi có công việc quan trọng như đi làm, mua thực phẩm, khám chữa bệnh... Để qua chốt, người đi đường phải xuất trình giấy tờ nêu lý do chính đáng do cơ quan, công ty cấp có dấu đỏ hoặc căn cước công dân chứng minh nhà ở hướng cần đi qua. Có một số trường hợp không mang theo giấy tờ hợp pháp đã được lực lượng chức năng giữ lại và lập biên bản nộp phạt theo quy định.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên tuyến phố Tôn Đức Thắng, hàng loạt xe qua chốt được yêu cầu dừng xe kiểm tra lý do ra đường. Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, tất cả người dân ra, vào nếu không có lý do cần thiết đều phải quay đầu. Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, người dân đều rất hợp tác, ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ. Anh Đỗ Quốc Hùng, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trên đường tới cơ quan cho biết: “Tôi đang trên đường đi làm, được chốt kiểm soát giữ lại kiểm tra, tôi đầy đủ giấy tờ thông hành do cơ quan cấp nên nhanh chóng được lực lượng chức năng cho qua chốt, không mất nhiều thời gian”.

Để tránh xảy ra việc ùn ứ kéo dài, không đảm bảo giãn cách có thể làm tăng nguy cơ dịch bệnh, các chốt kiểm soát “ở trong lõi” được UBND các phường lập ở đầu các ngõ nhỏ, tổ dân phố, cụm dân cư, khu chung cư. Các khu có ca F0 vẫn được lập chốt kiểm soát chặt chẽ.

Mới đây nhất, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn hỏa tốc về việc thống nhất mẫu giấy tờ theo một mẫu chung sử dụng cho một số trường hợp đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Việc thống nhất biểu mẫu giấy đi đường là cần thiết, tạo điều kiện cho người dân các tỉnh, thành khác di chuyển ra khỏi Hà Nội khi kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện; thống nhất mẫu giấy tờ, quy trình kiểm soát việc di chuyển của lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động hiện đang sinh sống tại khu vực ven đô, rút ngắn thời gian khai báo để di chuyển vào thành phố.