Sáng 07/11/2024, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Hội), Trung ương Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (VNASMA) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội (11/11/2014 - 11/11/2024).
Tham dự lễ kỷ niệm có Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN,Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên UVTW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐTB và XH Nguyễn Bá Hoan cùng đại diện các tổ chức trong nước và Quốc tế như ODC, UNDP, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ… cùng đại diện các bộ, ban, ngành và đại diện của 1.500 hội viên Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, song hậu quả của nó để lại còn hết sức nặng nề. Một trong những hậu quả ấy là sự tồn sót lại bom mìn, vật liệu nổ và những tai nạn do chúng gây ra. Nhằm góp phần thực hiện “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025” và thực hiện quyết định số 949/QĐ-BNV, ngày 11/11/2014, Bộ Nội vụ thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam”.
Đánh giá về quá trình 10 năm hình thành và phát triển của Hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Trải qua quá trình 10 năm xây dựng, phát triển và hoạt động tích cực, hiệu quả, Hội đã đạt được những thành tựu to lớn, khẳng định uy tín, niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên cả nước, trở thành một địa chỉ tin cậy, là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái của cộng đồng trong nước và quốc tế với những nạn nhân bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh, giúp họ vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Tôi mong rằng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực ủng hộ, cùng chung tay, góp sức hỗ trợ cho hoạt động của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, góp phần từng bước khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, đem lại sự bình yên cho mỗi gia đình và tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng, phát triển - kinh tế của đất nước".
Trải qua 10 năm xây dựng và hoạt động, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã kiện toàn, phát triển mạnh về tổ chức. Từ ban đầu chỉ có 5 Chi hội tại TP. Hà Nội, đến nay đã phát triển có 3 Hội cấp tỉnh, thành phố là: TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. Hải Phòng (với gần 20 Chi hội trực thuộc các Hội địa phương) và 17 Chi hội cơ sở trực thuộc Trung ương Hội tại các tỉnh, thành phố trọng điểm và 5 Chi hội tại khu vực TP. Hà Nội.
Hơn 1.500 hội viên đang tham gia hoạt động tại các tỉnh, thành phố là những người tự nguyện, có nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái, có uy tín và trình độ chuyên môn trên từng lĩnh vực cụ thể, đóng góp công sức và trí tuệ vào công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên UVTW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh: “Sự ra đời của Hội đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả còn đọng do chiến tranh gây ra. 10 năm qua Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, chủ động mọi khó khăn, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ quan trọng của mình. Những bằng khen của các Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dành cho Hội là sự ghi nhận sâu sắc đóng góp của toàn thể hội viên của Hội. Các đồng chí đã phát huy truyền thống, bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu và hôm nay lại gương mẫu đi đầu vận động các tổ chức trong nước và quốc tế, huy động sức mạnh tổng hợp để khắc phục hậu quả chiến tranh góp phần ổn định và phát triển xã hội. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thêm một lần nữa ghi nhận sự nỗ lực của toàn Hội”.
Trong 10 năm qua, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bằng nỗ lực và quyết tâm của mình, Hội đã tổ chức 35 đợt hoạt động tập trung lớn để tuyên truyền và hỗ trợ sinh kế trên địa bàn 28 lượt/tỉnh, thành phố trọng điểm, với tổng số người đã được hỗ trợ sinh kế của Hội là 6.000 người. Hàng triệu lượt người được Hội tuyên truyền trực tiếp và nhận được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.
Trên 5.000 người được thụ hưởng hỗ trợ sinh kế và hỗ trợ quà với các mức khác nhau tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể như: Tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn kinh doanh, mua sắm công cụ sản xuất, chăn nuôi, sửa chữa nhà ở, tặng phương tiện nghe nhìn, chân tay giả, xe lăn và dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho nạn nhân, tặng tiền và quà nhân các dịp lễ, tết, tặng hàng ngàn áo ấm, chăn ấm, mũ len, tất, giày dép và gần 1.500 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên các địa bàn.
Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ tiền thuốc cho gần 3.000 người là nạn nhân bom mìn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/điôxin và người nghèo. Hỗ trợ Quỹ “Nâng bước em đến trường” cho học sinh tại các đồn biên phòng tuyến biên giới, tặng máy tính, sách vở, đồ dùng học tập, truyện tranh tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh các nhà trường phổ thông và trường dân tộc nội trú.
Những con số tuy còn khiêm tốn nhưng mang nhiều ngữ nghĩa trong 10 năm qua Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả Bom mìn Việt Nam đã thực hiện. Và hơn thế, đó còn là niềm tin, là sức mạnh để nối dài những cánh tay, làm vững thêm những đôi chân trên hành trình chung sức chung lòng vì cuộc sống bình yên và phát triển.
Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Hội luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ… Bên cạnh đó là sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong cả nước.
Bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình kiêm Phó Chủ tịch VNASMA, một trong những đơn vị đồng hành cùng Hội ngay từ những ngày đầu thành lập chia sẻ: “Gieo niềm vui, tạo điểm tựa cho những người có hoàn cảnh khó khăn nói chung, các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn nói riêng chính là hạnh phúc của những người làm thiện nguyện. Ngay cái tên của Quỹ (Quỹ Hoa Hòa Bình) cũng nói lên chúng tôi muốn đóng góp vào xã hội những ý tưởng về hòa bình, giúp đỡ những nạn nhân đã chịu nhiều bom đạn chiến tranh ở mọi miền đất nước, nơi nào cần là chúng tôi đến, đặc biệt là những vùng biên cương xa xôi".
Đối với hơn 1.500 hội viên, mỗi người đều tìm thấy niềm vui và ý nghĩa khi được hoạt động trong ngôi nhà chung Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bon mìm Việt Nam. Bà Phạm Thị Tân, Chi hội trưởng chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Hà Giang, một trong những thành viên tích cực chia sẻ: “Tôi may mắn được tham gia công tác Hội, khi chứng kiến sự nhiệt tình của các bậc cha, chú rời vị trí lãnh đạo trong quân đội lại về lăn lộn, trăn trở với những khó khăn của nạn nhân bom mìn trên khắp mọi miền đất nước, bản thân tôi thấy mình thật nhỏ bé, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác Hội. Nhìn vào con số hơn 10 tỷ đồng gắn với kết quả hỗ trợ nạn nhân trong 10 năm qua của Hội cùng với những hình ảnh chân thực, hết sức sinh động ý nghĩa, hội viên chúng tôi càng thấy khâm phục và tự hào. Trong đó Hà Giang cũng đóng góp hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân từ sinh kế đến căn nhà kiên cố, hay bộ chân tay giả hoặc những xuất quà... Kết quả chưa nhiều nhưng đó là những cố gắng của Chi hội dành cho nạn nhân bom mìn. Những mái nhà, những con bò, những bàn chân, bàn tay giả tuy không là tất cả nhưng lại là phương tiện, tiền đề để giúp các nạn nhân cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của cộng đồng để họ vượt qua mặc cảm vươn lên trọng cuộc sống. Kèm theo những món quà nhỏ bé là nguồn động viên tinh thần vô giá mà họ nhận được từ Hội”
Nhận định về chặng chặng đường phía trước của Hội, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam khẳng định: “Phát huy truyền thống 10 năm, trong thời gian tới toàn thể cán bộ hội viên, các cấp Hội nguyện đoàn kết một lòng, sáng tạo, linh hoạt, tập trung xây dựng ổn định các tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương các cấp, phát triển thêm những Chi hội tại các vùng trọng điểm, vùng biên giới. Tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực, tiềm năng trong nước và quốc tế. Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong nhân dân, tiếp tục tổ chức các đợt hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân trên địa bàn cả nước một cách hiệu quả nhất bằng nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bom mìn, cùng đối tượng các gia đình chính sách và người nghèo, giúp họ phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp xứng đáng trong các nhiệm vụ công tác tham mưu nghiên cứu về lĩnh vực hỗ trợ giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.
Với những hành trình không mệt mỏi, Hội đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen về thành tích hoạt động giai đoạn 2014 - 2022; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen về thành tích hoạt động 10 năm của Hội. Cũng trong dịp này, Lãnh đạo Hội khen thưởng cho hơn 200 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.
Những cống hiến và đóng góp quan trọng trong hoạt động nhân đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trong 10 năm qua đã góp phần quan trọng vào “Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”, tất cả vì cuộc sống bình yên và phát triển của đất nước.
