Ngày 17/12, Hội Người mù Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.
Tại sự kiện, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho biết trong 5 năm qua, (2020 - 2025), các cấp Hội triển khai phong trào thi đua theo phương châm “Hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo”. Qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, lan tỏa sâu rộng tinh thần “Tàn nhưng không phế” trong toàn hệ thống Hội.
Trên hầu hết các lĩnh vực, Hội đều đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Như trong lĩnh vực phát triển kinh tế, lao động, việc làm, Hội đã sử dụng hiệu quả 53 tỷ đồng nguồn vốn vay từ Trung ương và địa phương, giúp hội viên phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cơ quan quản lý Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác quản lý và sử dụng vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm;...
Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Hội phối hợp ngành giáo dục mở 291 lớp xóa mù chữ cho 2.535 học viên và 374 lớp cho trẻ khiếm thị với 2.083 học viên. Trung ương Hội cấp 1.948 học cụ chuyên dùng, in và cấp 792 bộ sách xóa mù chữ Braille và 58 bộ sách giáo khoa cho học sinh.
Thống kê cho thấy, trong 5 năm qua, Hội có 112 hội viên đỗ Đại học, Cao đẳng. Trung bình hằng năm có hơn 1.300 học sinh, sinh viên học tập ở các các bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học. Nhiều hội viên tốt nghiệp loại giỏi, trở thành giáo viên, nhân viên công nghệ thông tin, cán bộ Hội, nhà sáng tạo nội dung; một số em nhận học bổng quốc tế, góp phần khẳng định vị thế người mù Việt Nam trong thời kỳ hội nhập…
Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Viết Thu khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Người mù Việt Nam, mà còn là ngày hội lớn, tôn vinh những tấm gương sáng vượt lên nghịch cảnh, khẳng định tinh thần “Tàn nhưng không phế” mà Bác Hồ kính yêu căn dặn.
“Tôi tin rằng đây là động lực để toàn thể cán bộ hội viên nói chung, các điển hình tiên tiến nói riêng tiếp tục nỗ lực, không ngừng phấn đấu học tập, lao động đóng góp xây dựng Hội ngày càng phát triển”, ông Thu chia sẻ.
Đại hội đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của Hội.
Trong số này có nhiều tấm gương về nghị lực, ý chí vươn lên đã được các cấp, các ngành ghi nhận, tôn vinh bằng các hình thức khen thưởng.
Về tập thể tiêu biểu, có thể kể đến Hội Người mù thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian qua, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm xây dựng mới 10 ngôi nhà với tổng trị giá 600 triệu đồng; sửa chữa 46 ngôi nhà tình thương với kinh phí 1,152 tỷ đồng. 100% hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được tiếp cận nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo; những trường hợp thuộc diện hưởng trợ cấp theo Nghị định 28/CP đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Về cá nhân điển hình, có nhiều tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vươn lên. Nổi bật là vợ chồng ông Lê Bá Thoại, bà Lưu Thị Hài - hội viên người mù xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dù cả hai đều khiếm thị, nhưn ông Thoại, bà Hoài vẫn làm chủ một cơ sở dịch vụ tẩm quất tại nhà với doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng/tháng; hay bạn Ma Thị Phương, hội viên Hội Người mù tỉnh Thái Nguyên với những thành tích đáng nể trong học tập và các cuộc thi...
Không chỉ nhìn lại, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế của giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.
Theo đó, Hội Người mù Việt Nam sẽ huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của Hội với những mục tiêu cụ thể. Hội Người mù phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030, 100% cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn; Trên 70% người mù trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, ổn định; 100% vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm được sử dụng hiệu quả, không có vốn tồn đọng; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,04%; Doanh thu các cơ sở sản xuất, dịch vụ của người mù tăng bình quân trên 10%/năm…
