Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung khẳng định, Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

“Trong 60 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, thuận lợi và thách thức đan xen, song có thể khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào đã không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, kể từ năm 1963, thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước, hợp tác giữa hai Bộ được chú trọng và liên tục phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Tại thời điểm hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, hai Bộ đã hợp tác trong đào tạo cán bộ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh là các chiến sĩ Pa-thét Lào, đến nay, công tác hợp tác của hai bên đã phát triển lên một tầm cao mới.

Việt Nam - Lào định kỳ 2 năm một lần, tổ chức Hội nghị Bộ trưởng để cùng thảo luận về kết quả, định hướng hợp tác về những mối quan tâm chung, cùng tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động và xã hội giữa hai nước.

Đồng thời, công tác trao đổi đoàn học tập, nghiên cứu và hoạt động nâng cao năng lực về quản lý, kỹ năng được thúc đẩy thông qua các học bổng dành cho đào tạo ngắn - trung - dài hạn, đào tạo cán bộ, thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN, đào tạo tại các trường nghề trực thuộc Bộ LĐTB&XH.

Việt Nam cũng đã có những hỗ trợ cơ sở vật chất thiết thực giữa hai nước và hai Bộ trong lĩnh vực lao động, việc làm như: xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm chỉnh phục hồi chức năng cho thương binh và người khuyết tật 686 Bản Cân, Viêng Chăn từ năm 2015 tới hỗ trợ trang thiết bị đào tạo.

Đặc biệt, Bộ Lao động Phúc lợi Xã hội Lào cùng các bên liên quan đã hỗ trợ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong chiến tranh, góp phần làm giảm nỗi đau của các gia đình liệt sỹ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Hợp tác của hai bộ đã được thúc đẩy trên cả chiều rộng và chiều sâu, hỗ trợ nhau trên cả bình diện hợp tác song phương và đa phương với nhiều dự án chung trong các khuôn khổ ASEAN, tiểu vùng sông Mekong về lao động và trên các diễn đàn quốc tế mà hai nước là thành viên”.

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Lao động Phúc lợi Xã hội Lào, Bay Kham Khat Thi Nha chia sẻ, Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt được tổ chức trong không khí Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Lào đang thực hiện những hoạt động cụ thể, sự kiện có ý nghĩa lớn hướng tới kỷ niệm ngày lễ trọng đại thiết lập mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai quốc gia.

Đồng tình nhất trí với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về khắc phục hậu quả và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Khattiya cho biết, Việt Nam - Lào đã mở cửa trở lại và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế có thể hoạt động trở lại bình thường.

Hai bên cũng hoan nghênh và đánh giá cao các kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc Lợi xã hội lần thứ 7 năm 2021 và tình hình hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giai đoạn 2012 - 2022. Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước làm việc tại Lào và Việt Nam; chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát triển kỹ năng nghề trong tình hình mới, quản lý lao động di cư, hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19 và trao đổi đoàn chia sẻ bài học kinh nghiệm về an sinh xã hội, bao gồm hỗ trợ nạn nhân bị bom mìn, an toàn vệ sinh lao động và người khuyết tật…

Hội nghị cũng đã thảo luận các hoạt động hợp tác trong năm 2023 giữa hai Bộ và thống nhất cần nghiên cứu các định hướng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội trong bối cảnh mới nhằm đảm bảo hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, ngang tầm với mối quan hệ thân thiết như ruột thịt giữa hai nước.

Hội nghị đã thống nhất và ký kết “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực” giữa 03 Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác đào tạo về phát triển kỹ năng nghề, xây dựng các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm phát triển kỹ năng nghề, các cơ sở đào tạo nghề; Khuyến khích quản lý và hợp tác lao động dịch chuyển có tay nghề giữa hai nươc; Hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đào tạo, phát triển kỹ năng nghề; Hỗ trợ thiết bị, xây dựng các chương trình về phát triển kỹ năng và đào tạo nghề; Hợp tác đào tạo tiếng Lào và Tiếng Việt Nam cho cán bộ, giáo viên các Trung tâm dạy nghề của hai Bộ Việt Nam và Lào (từ nguồn vốn ODA của hai Chính phủ Việt Nam - Lào hàng năm); Hợp tác triển khai các dự án liên quan mà hai bên cùng quan tâm và phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ khu vực và quốc tế. Hội nghị ghi nhận thông tin và thống nhất về việc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Lào vào năm 2023.