Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào hồi 1h sáng 18/10, một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn đóng quân của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 ở Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ với PV VOV2, ông Hồ Văn Khưn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cũng là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ sạt lở cho biết: vào thời điểm này đã có rất nhiều đoàn cứu hộ cùng các máy móc đang thực hiện việc múc đất để tìm kiếm các nạn nhân nghi ngờ mất tích trong vụ sạt lở này.

Thông tin ban đầu có khoảng 22 cán bộ chiến sĩ của đoàn kinh tế Quốc phòng 337 nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ( trong đó có 4 sĩ quan, 10 Quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ….), có 5 người may mắn thoát được ra ngoài.

Theo ông Khưn, diện tích sạt lở rộng khoảng 4 đến 5ha. Hiện tại thời tiết ở đây chỉ còn mưa nhỏ, phần nào thuận lợi cho công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.