Với 17 cặp đôi khiếm thị và người sáng mắt, dự án The Eyes Project được thành lập đã kết nối các bạn mắt sáng cùng các bạn khiếm thị, giúp thay đổi những định kiến, suy nghĩ tiêu cực của xã hội về người hỏng mắt. Dự án là một chuỗi các trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng ý nghĩa kết nối giữa người khiếm thị và người mắt sáng. Triển khai gần 3 tháng, dự án The Eyes Project đã thực sự xóa nhòa đi những định kiến ngầm còn tồn tại về người khiếm thị, đồng thời truyền cảm hứng và lan tỏa nghị lực sống của người khiếm thị đến cộng đồng.

17 cặp khiếm thị và mắt sáng đã cùng nhau trải qua các hoạt động thấu hiểu và yêu thương, những trải nghiệm thú vị như cuộc đua kỳ thú, tổ chức nhạc hội, bữa ăn tối ấm áp cùng nhau, những cái ôm, nắm tay chân thành...tất cả đọng lại một cảm xúc tuyệt vời. Các bạn khiếm thị đã hết mình tham gia dự án, mang đến một nguồn năng lượng lớn như lời chia sẻ của một bạn khiếm thị: “Các bạn hãy coi khiếm khuyết trên cơ thể cũng là một lợi thế tạo hoá ban tặng để rồi mỗi ngày được sống là một niềm vui”.

Một hành trình dài với 68 ngày cùng nhau gắn bó, 4 chuỗi sự kiện đầy yêu thương kết nối 17 cặp đôi, các bạn khiếm thị và không khiếm thị cùng nhau đi qua những tháng ngày thanh xuân thật đẹp, để sau này mỗi khi nhìn lại các bạn sẽ mỉm cười thật tươi khi nhớ về người bạn đồng hành năm đó.

“Khiếm thị chỉ là sự bất tiện, chứ không phải bất hạnh”, cùng với thông điệp này, 17 cặp các bạn khiếm thị và mắt sáng sẽ trở thành những đại sứ, lan tỏa những thông điệp tích cực về nghị lực sống tới tất cả mọi người. Chúc các bạn trẻ của đại gia đình The Eyes Project giữ mãi trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ và đừng bao giờ quên rằng: Mình đã có một kỷ niệm thật đẹp với The Eyes Project nhé.