Ngày 20/07, cô giáo 9X Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh, trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ tham dự Kỳ họp Quốc hội đầu tiên trong vai trò là một đại biểu dân cử.

Cô giáo dân tộc Mường từng nổi đình, nổi đám trong ngành giáo dục khi lọt top 10 giáo viên có ảnh hưởng nhất toàn cầu có một chút lạ lẫm, bỡ ngỡ khi tham dự buổi họp đầu tiên trên nghị trường Quốc hội. Tuy nhiên, cô tin tưởng rằng đây sẽ là cơ hội lớn để hoàn thiện bản thân mình và đem lại những giá trị cho cộng đồng. Cảm xúc giống như một tân sinh viên được bước vào một trường "Đại học đặc biệt" mà bản thân mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn.

“Ấn tượng đầu tiên khi tham dự buổi họp đầu tiên của Quốc hội là sự chu đáo, chuyên nghiệp của ban tổ chức kỳ họp. Dù dịch Covid-19 đang rất phức tạp nhưng khi bước vào phòng họp tạo cho mình cảm giác rất an toàn. Ban tổ chức đã rất kỹ lưỡng, cẩn thận ở tất cả các khâu để có được một kỳ họp an toàn, chất lượng nhất.” - cô giáo Hà Ánh Phượng chia sẻ.

Nhớ lại chặng đường vận động bầu cử Quốc hội, cô giáo Hà Ánh Phượng xúc động khi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cử tri. Thậm chí có lúc, cô giáo “toàn cầu” rất bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ quá nhiều từ cử tri lớn tuổi.

“Có những bác cựu chiến binh viết thư động viên mà trước đó tôi chưa hề biết bác đó là ai. Rồi có một bác lớn tuổi đi 20 km đến một xã khác để vận động họ hàng ủng hộ, bỏ phiếu cho tôi. Hay như nhà giáo lớn tuổi Nguyễn Triệu Tự ở trong huyện viết bức thư tay 2 trang giấy để động viên. Thậm chí có anh bán xăng còn viết thơ ủng hộ tinh thần… Tôi hiểu rằng mình đang gánh trên vai niềm tin của rất nhiều cử tri.” – Cô giáo Hà Ánh Phượng xúc động nhớ lại.

Là một nhà giáo trẻ, tâm huyết nên trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, cô giáo Hà Ánh Phượng mang đến nghị trường Quốc hội nhiều suy nghĩ trăn trở về lĩnh vực giáo dục. Trong đó vấn đề về chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, quyền lợi và lợi ích của giáo viên… được cô giáo “toàn cầu” đặc biệt quan tâm và mong muốn được thể hiện quan điểm trên diễn đàn Quốc hội.

“Tôi đang triển khai một số dự án trong trường học như nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh, tâm lý học đường, bạo lực học đường, bắt nạt trên không gian mạng hay bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc… Chắc chắn đây là những vấn đề mà tôi sẽ chia sẻ trên Quốc hội vào một thời điểm thích hợp.” - đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng nhấn mạnh.

Một trong những khó khăn lớn nhất của cô giáo Hà Ánh Phượng trên cương vị đại biểu Quốc hội là làm thế nào để cân bằng giữa công tác chuyên môn và các hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, cô giáo “toàn cầu” cam kết là sẽ hài hòa giữa công việc chuyên môn với nhiệm vụ của một đại biểu dân cử. Đồng thời nghiên cứu thật kỹ các quy định, văn bản pháp luật, thể chế chính sách, tình hình kinh tế-xã hội... để đưa ra quan điểm khi thảo luận xây dựng các chính sách pháp luật.

Điều thú vị là ngay cả trong những ngày tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, dù lịch trình làm việc bận rộn nhưng buổi tối cô giáo Hà Ánh Phượng vẫn tranh thủ dạy học và trò chuyện với học trò của mình bằng hình thức trực tuyến.

Cô giáo trẻ người dân tộc Mường Hà Ánh Phượng cũng chia sẻ băn khoăn của nhiều người về tiếng nói của một giáo viên, của một đại biểu trẻ trên diễn đàn lớn của Quốc hội. Đại biểu Hà Ánh Phượng khẳng định, cô không hề ngại va chạm tới những vấn nhạy cảm. Điều quan trọng là làm sao có thể truyền tải được nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến nghị trường Quốc hội.

Cô giáo Hà Ánh Phượng là giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần (Thanh Sơn, Phú Thọ). Một ngôi trường có tới 85% học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhưng nhờ vào công nghệ thông tin và mạng Internet, cô giáo 9X đã đưa học sinh của mình tham gia vào các tiết học xuyên biên giới.

Cô Hà Ánh Phượng cũng dành thời gian dạy học miễn phí cho trẻ em tại khu ổ chuột của Ấn Độ, trẻ em ở Nam Phi cho đến các lớp học trực tuyến tại California, Mỹ. Những diễn đàn kết nối này là nơi cô tích cực lan tỏa và chia sẻ sáng kiến tới nhiều đồng nghiệp trên khắp mọi miền.

Bên cạnh đó, cô Phượng còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện như dạy học miễn phí cho học sinh trong và ngoài nước, thư viện hạnh phúc miễn phí cho học sinh... đạt học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ SEAYLP dành cho giáo viên năm 2020. Đồng thời, cô được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo của Tập đoàn Microsoft (MIE Expert) năm 2020.

Cô cũng hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học đạt giải nhì cấp tỉnh. Năm 2019 - 2020, nữ giáo viên hướng dẫn học sinh làm dự án quốc tế - "SAY NO TO PLASTIC STRAW" đạt top 150 sản phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi dạy học sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ GD&ĐT phối hợp với Tập đoàn Microsoft tổ chức.

Tháng 11/2020, cô Hà Ánh Phượng được tổ chức Varkey Foundation công bố nằm trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Trước đó, hồi tháng 3/2020 cô giáo 9X người Mường đã vượt qua hàng chục nghìn ứng viên để lọt vào top 50 giáo viên toàn cầu do tổ chức Varkey Foundation công bố. Thời điểm đó, Bộ trưởng GD-ĐT đã gửi thư chúc mừng cô.

Tháng 6/2021, cô Hà Ánh Phượng đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cô cũng là 1 trong 25 cán bộ, giáo viên, giảng viên công tác trong lĩnh vực giáo dục là đại biểu Quốc hội khóa XV.