Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (đoàn Thừa Thiên – Huế) cho rằng, những nội dung, chương trình tại kỳ họp lần này đã được chuẩn bị khá tốt. Nhiều vấn đề dư luận, xã hội quan tâm được các đại biểu phân tích, mổ xẻ một cách chi tiết, với những phiên chất vấn và trả lời chất vấn khá thẳng thắn và có chất lượng: “Chất vấn, thảo luận dành rất nhiều thời gian thì tôi thấy rất là tốt. Các đại biểu mang tinh thần trách nhiệm rất cao, chất vấn minh bạch, thẳng thắn, chất lượng”.

“Kỳ họp lần này có những nội dung rất đặc biệt”, đây là đánh giá của đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp). Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, kỳ họp lần thứ 10 này đã đặt các thành viên của Chính phủ vào một tâm thế rất cao để có thể sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi, chất vấn nào của các đại biểu chứ không chờ đến khi chỉ định. Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng ấn tượng mạnh với việc điều hành cũng như các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường: “Chủ tịch Quốc hội rất nhạy bén, linh động và thường xuyên nhắc những câu hỏi đại biểu hỏi mà các thành viên Chính phủ không nhớ hết để trả lời. Tôi cũng thấy tâm đắc với các phần tranh luận rất sôi nổi của đại biểu liên quan đến đất rừng”.

Tại kỳ họp thứ 10, nội dung đăng đàn trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thu hút sự quan tâm và chú ý của đại biểu quốc hội và cử tri. Trước những vấn đề thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, cũng như mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, Thủ tướng đã đưa ra các giải pháp cụ thể và kế hoạch rõ ràng. Đây là điều khiến cho nhiều đại biểu, trong đó có đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đánh giá cao: “Nhiệm kỳ này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời nhiều vấn đề sâu, rõ, cụ thể. Không những thế mà còn đưa ra giải pháp khái quát, bao trùm lên quản lý kinh tế xã hội của đất nước. Những ý kiến Đại biểu Quốc hội nêu ra được Thủ tướng rất trân trọng và tiếp thu”.

Theo đánh giá của các đại biểu, kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 14 cho thấy một điểm chung - đó là tinh thần trách nhiệm. Nghị trường không chỉ là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, mà còn thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.