Chia sẻ quan điểm bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu đánh giá Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng, lãnh đạo Quốc hội khóa XV sẽ kế thừa, phát huy truyền thống của Quốc hội Việt Nam trong những năm qua.

Nhìn lại nhiệm kỳ của Chủ tịch Quốc hội vừa qua, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang) cho rằng: Nhiệm kỳ quốc hội khóa XIV đã bầu ra nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, thể hiện bản lĩnh người đứng đầu trong lúc chất vấn những vấn đề gai góc mà xã hội quan tâm.

Phân tích về tiêu chí và vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Mai Bộ cho rằng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức về kiến thức pháp luật đã được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội. Đại biểu Quốc hội phải có kiến thức pháp luật, phương pháp làm luật vì toàn bộ hoạt động của Quốc hội đều trên cơ sở xây dựng pháp luật, thiết kế chính sách và giám sát việc thực hiện pháp luật. Cùng với đó, Đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh thể hiện chính kiến của mình vì mục đích lớn nhất, chung nhất là lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Về công tác nhân sự sắp tới, đại biểu Nguyễn Văn Chiến (đoàn thành phố Hà Nội) cho rằng: Qua những nghiên cứu và kết quả Đại hội Đảng lần thứ 13, nhân sự kỳ này mặc dù là mới với bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ, nhưng là những gương mặt có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm với quốc gia và dân tộc. Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế thừa những thành tựu mà nhiệm kỳ trước đã đạt được. Đánh giá về nhiệm vụ của Quốc hội tới đây, đại biểu Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, là cơ quan lập pháp, tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo để thực hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri, của người dân. Do vậy, nhiệm vụ để hoàn thiện hệ thống luật pháp, tới đây, cần phải được Quốc hội tăng cường hơn nữa, bảo đảm phát huy tối đa đội ngũ đại biểu chuyên trách để từ đó công tác lập pháp của Quốc hội đạt được chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, khi xây dựng pháp luật, Quốc hội cũng cần lắng nghe để tránh tình trạng trục lợi pháp luật từ “lợi ích nhóm” đồng thời không để tham nhũng từ cơ chế, chính sách thông qua hoạch định chính sách xảy ra.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn thành phố Hà Nội), Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng bày tỏ sự tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ sắp tới. “Với những ứng cử viên đều là những người dày dặn kinh nghiệm, năng động, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, đã trải qua nhiều môi trường công tác, tôi tin rằng với Nghị Quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã được ban hành, chỉ rõ con đường đi của dân tộc trong nhiều thập kỷ và mục tiêu của 5 năm tới và với lực lượng lãnh đạo đầy nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, quyết liệt sáng tạo, tôi tin là đất nước ta sẽ vượt qua những khó khăn và sẽ thực hiện mục tiêu đến giữa thế kỷ 21, nước ta sẽ là nước phát triển theo định hướng XHCN” – Đại biểu Ngọ Duy hiểu bày tỏ.