Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ đã có thể thở phào vì sau 10 ngày từ 10 đến 20/11, trên các tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn, rác đã cơ bản được dọn sạch. Nhưng gần 10 ngày trôi qua, người dân tại khu vực này đã phải sống trong mùi hôi thối vì mở cửa nhà bước ra đường là thấy rác.

Theo người dân phường Yên Phụ, tình trạng rác thải sinh hoạt bị ùn ứ trên địa bàn không phải xảy ra lần đầu, mà thường xuyên lặp đi lặp lại 2 năm trở lại đây. Dù bức xúc, nêu ý kiến về tình trạng rác thải không được thu gom nhiều lần nhưng dường như không được giải quyết. Nhiều người dân kêu ca vì rác luôn ngập đường, nước rỉ rác tràn xuống lòng đường. Nhưng phản ánh đến chính quyền địa phương, tình trạng này cũng không được giải quyết. Nhiều hộ kinh doanh mất khách vì mùi hôi thối của rác thải, trong khi tiền phí dịch vụ vệ sinh luôn đóng đủ.

Với câu hỏi, liệu có phải do chậm trả lương nhân viên thu gom rác nên dẫn tới việc đình công, khiến cho rác thải bị ùn ứ, thì nhiều công nhân thu gom rác của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân cũng than thở về việc năm nào cũng có đến 10 tháng chậm lương. Lương một công nhân tại đây là 174.000 đồng/1 ngày công, khoảng hơn 5 triệu đồng/1 tháng. Nhiều lần công ty chậm lương đến 45 ngày thì công nhân không cố gắng nổi. Mặt khác, các phương tiện phục vụ công việc như chổi quét, xe chở rác thì xuống cấp, hư hỏng rất nhiều. Sau sự cố rác ùn đọng rác thải sinh hoạt tại phường Yên Phụ, thì công ty đã trả đủ lương tháng này cho công nhân, nhưng nếu tình trạng nợ lương kéo dài, rất có thể nhiều công nhân nghỉ việc.

Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cũng nhìn nhận năng lực của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân là chưa đủ, việc tồn rác do yếu kém trong thu gom đương nhiên sẽ xảy ra. Do việc lựa chọn đơn vị thu gom rác thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội, nên chính quyền phường cũng chỉ hi vọng đến hết năm 2020 khi phía Công ty Minh Quân hết hợp đồng với thành phố, UBND phường sẽ kiến nghị với quận Tây Hồ khẩn trương lựa chọn nhà thầu có năng lực…

Khi liên hệ với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân tại địa chỉ Khu đô thị Văn Quán, Hà Nội thì thấy Công ty này đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn nam Hà Nội, giám đốc cũ của Minh Quân cũng đã không thể liên lạc và thay vào đó là một giám đốc mới của Công ty Nam Hà Nội tiếp quản, trụ sở vẫn đặt tại địa chỉ của Công ty Minh Quân là Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Phải chăng để chờ đợt đấu thầu rác mới, khi Công ty Minh Quân không đủ năng lực sẽ có một Nam Hà Nội ít tai tiếng hơn thay thế? Và liệu khi đó, tình trạng ùn ứ rác thải tại khu vực này có được giải quyết triệt để?

Trước vụ việc một số quận như Nam Từ Liêm, Tây Hồ bị tồn đọng rác thải do nhiều nguyên nhân, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng chính quyền các quận kiểm tra việc rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường; xác định rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị thầu cung cấp dịch vụ để xảy ra tình trạng này. Lãnh đạo UBND Hà Nội cũng giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ cao Minh Quân trong việc thu gom, vận chuyển rác; báo cáo kết quả với thành phố trước ngày 25/11.

Theo ông Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Urenco, đơn vị đã có văn bản số 1249/MTĐT và 1250/MTĐT gửi Ủy ban Nhân dân các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm thông báo công ty đủ năng lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khắc phục những tồn tại trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại hai địa bàn vừa nêu. Cụ thể, Urenco khẳng định tại hai địa bàn trên, đơn vị sẽ đảm bảo năng lực vận chuyển rác tồn đọng là 100 tấn/ngày.

Chúng tôi cũng được biết trong gói thầu đợt trước, có thời hạn hết 31/12/2020, trên địa bàn quận Tây Hồ, ngoại trừ phường Yên Phụ là do Công ty Minh Quân trúng thầu, còn lại phần lớn đều do công ty Urenco trúng thầu thu gom rác. Chắc chắn đợt bỏ thầu thu gom rác mới trong thời gian tới đây, sẽ có những biến đổi. Nhưng dù thế nào cũng đã đến lúc Hà Nội cần xem lại quy hoạch rác thải địa bàn thủ đô, quy trình bỏ thầu các công ty thu gom, chất lượng các công ty thu gom rác để tránh xuất hiện thêm những bãi rác nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống của người dân Thủ đô.