Hôn nhân được ví như “sợi dây” để gắn kết hai người và sợi dây này cần được cả vợ-chồng trân trọng, gìn giữ gìn để hạnh phúc bền lâu.

Nhưng trong thời đại công nghệ phát triển, internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, thì đây lại chính là nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng bỗng nhận ra hình như mình có rất ít chuyện để nói với người kia, dù trước cả hai đã từng là bạn thân, là đôi tri kỷ.

Việc các thành viên trong gia đình, không chỉ là vợ-chồng mà cả con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau... không có sự gắn kết, mỗi người một thế giới riêng đã trở thành căn bệnh trầm kha của xã hội hiện đại. Và đây thực sự là một điều nguy hiểm, ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình. Cũng bởi vậy nên theo nhà văn DiLi, làm bạn với chồng chính là cách giữ lửa gia đình hiệu quả nhất.

Vậy làm bạn với chồng có khó không? Theo nhà văn DiLi, thực ra làm bạn với chồng không hề khó. Điều quan trọng nhất với bất kỳ người vợ nào - đó chính là kỹ năng tương tác và lắng nghe. Bên cạnh đó cũng cần tìm hiểu thông tin về những điều liên quan đến sở thích của chồng, không bao giờ bày tỏ ý kiến cực đoan về những câu chuyện mà chồng chia sẻ...

Đơn giản vậy thôi nhưng hiệu quả sẽ rất bất ngờ đấy.